Pháp đình

Người đâm chết gã nghiện, lĩnh 18 năm tù

29/06/2016, 06:05

Ngày 28/6, TAND TP HCM đã tuyên phạt Võ Thanh Hòa (SN 1975, quê Tiền Giang) 18 năm tù về tội “Giết người”.

DSC00055
Nghe tin Phú đến phá quán cà phê của mình, Hòa đã mang kiếm đến đâm anh này tử vong.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Phú là đối tượng cai nghiện nên bị Công an phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP.HCM) nhiều lần mời lên làm việc nhưng né tránh. Từ đó, Phú hiểu lầm Hòa là người báo tin cho công an nên đã nhiều lần đến quán cà phê do Hòa làm chủ gây gổ đánh nhau.

Vào 18h ngày 27/11/2015, Hòa ở nhà nghe điện thoại từ nhân viên quán cà phê báo về việc Phú đến gây sự không cho khách vào quán. Nghe vậy, Hòa mang theo một thanh kiếm dài 97cm (giống kiếm Nhật) bỏ vào túi và đến quán cà phê tìm Phú. Khi đến nơi, vừa thấy Phú, Hòa rút kiếm đâm Phú gục tại chỗ. Sau khi gây án, Hòa kêu nhân viên vào đưa Phú đi cấp cứu nhưng anh này không qua khỏi nên tử vong. Sau đó Hòa về nhà kể lại sự việc cho vợ nghe, rồi ra công an đầu thú.

Tại phiên tòa, sau khi xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX quyết định xử phạt Hòa 18 năm tù về tội “Giết người”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.