Bóng đá

Người đàn bà quyền lực ra tay, quân bầu Đức có "quay xe"?

24/09/2021, 07:00

Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) muốn HLV Kiatisak về dẫn dắt “voi chiến” và đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2021.

Sau khi chia tay HLV Akira Nishino, Thái Lan đang ráo riết tìm người tiếp quản chiếc ghế nóng do vị thuyền trưởng người Nhật Bản để lại.

img

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan muốn đưa HLV Kiatisak về dẫn dắt Thái Lan

Theo công bố của bà Nualphan Lamsam, Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, hiện tại họ đang có hồ sơ của 16 HLV hàng đầu, bao gồm quốc tịch Thái Lan, Hàn Quốc, Brazil, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Slovakia, Đức, Croatia và Costa Rica.

“Madame Pang” tỏ ra hết sức cẩn trọng trong việc lựa chọn ra một cái tên phù hợp nhất với đội tuyển Thái Lan.

“Có nhiều tùy chọn nên chúng tôi cần xem xét kỹ lưỡng, không chỉ yếu tố kinh nghiệm mà còn phải thật phù hợp với giai đoạn đặc biệt này”.

Ở một diễn biến khác, tờ SMM Sport khẳng định “Kiatisak là sự lựa chọn số 1 cho chức HLV đội tuyển Thái Lan”.

"Zico ngoài kinh nghiệm và thành công với đội tuyển Thái Lan trong quá khứ còn có mối quan hệ tốt với Madame Pang.

Khi tìm kiếm nhân sự mới cho ghế HLV trưởng Thái Lan, Kiatisak chính là gương mặt đầu tiên mà trưởng đoàn bóng đá Thái Lan nhắm đến", SMM Sport viết.

Những thông trên cho thấy, rõ ràng người Thái vẫn chưa có ý định "buông tha" cho thuyền trưởng HAGL.

Trong khi đó, HLV Kiatisak đang lên kế hoạch trở lại Việt Nam vào tháng 11/2021, 3 tháng trước thời điểm mùa giải mới khởi tranh.

Liên quan đến AFF Cup 2021, bà Lamsam nhấn mạnh nhiệm vụ bắt buộc của tân HLV đội tuyển “voi chiến” là phải vô địch lần thứ 6 tại đấu trường này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.