Đời sống

Người dân Cần Thơ bình thản ứng phó triều cường, "sống chung với lũ"

12/10/2022, 14:32

Bên cạnh những xáo trộn trong cuộc sống, hình ảnh sinh hoạt bình dị thường ngày của người dân cho thấy họ đã dần thích ứng “sống chung với lũ”.

Sau nhiều ngày gây ngập nặng, trong hôm nay (12/10) triều cường tại TP Cần Thơ đã bắt đầu rút dần.

img

Đường phố Cần Thơ mênh mông nước.

Ngoài việc gây khó khăn, làm xáo trộn đời sống người dân, triều cường cũng đã mang lại nhiều cảm xúc rất đặc biệt.

Khi nước dâng, lực lượng chức năng từ quận, huyện, đến các xã, phường, thị trấn đã được huy động, túc trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, ngập sâu để kịp thời nắm bắt tình hình và ứng cứu người dân nếu sự cố xảy ra.

Bên cạnh những khó khăn, ám ảnh do triều cường gây ra, người dân đã dần thích nghi, “sống chung với lũ”, để tạo nên những hình ảnh bình dị, hiền hòa trong con nước.

Hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận trong những ngày triều cường gây ngập nặng ở Cần Thơ:

img

Không ít bạn trẻ thích thú cùng nhau dạo bộ giữa dòng nước.

img

Tại khu vực nước ngập trong công viên bến Ninh Kiều, những đứa trẻ vẫn nô đùa vui vẻ.

img

Các thành viên đam mê môn chèo SUP đã "lướt sóng" giữa lòng phố thị. Một thành viên chia sẻ: "Môn thể thao này trước giờ chỉ diễn ra trên sông, nay được "biểu diễn" giữa đường phố. Tụi em chọn những tuyến đường, con hẻm vắng, ít xe cộ qua lại để chơi môn này. Vừa tận hưởng cảm giác trong lành của con nước, vừa ghi lại những khoảnh khắc có một không hai này”.

img

Người lớn - trẻ em thích nghi với cuộc sống giữa dòng nước triều cường.

img

Tại Cần Thơ, triều cường dâng cao vào lúc chiều tối và rạng sáng mỗi ngày, các chiến sĩ, cán bộ từ thanh nguyên tình nguyện, xung kích, đến công an, CSGT… luôn có mặt tại các điểm nóng.

img

Ứng cứu các phương tiện bị chết máy.

img

Giúp đỡ người khuyết tật vượt "dòng lũ".

img

Một chiến sĩ công an hỗ trợ một cháu bé đến trường giữa dòng nước.

img

Khắp các tuyến đường đều có mặt của lực lượng xung kích tham gia giúp đỡ người dân.

img

Từ ban ngày...

img

... cho đến chiều tối, các cán bộ, chiến sĩ công an luôn túc trực 24/24 để giúp đỡ người dân.

img

Tính trong 3 ngày qua (từ ngày 10-12/10), mực nước đỉnh triều trên các sông, rạch TP Cần Thơ tiếp tục lên cao và dao động ở mức 2,25m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,25m và xấp xỉ đỉnh triều cường lịch sử năm 2019. Sau khi đạt đỉnh, dự báo triều cường sẽ rút dần trong những ngày tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.