Đường sắt

Người dân đi tàu đổ về ga Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết

05/02/2022, 18:45

Sau nghỉ Tết Nhâm Dần, người dân bắt đầu từ các tỉnh đi tàu về Hà Nội, tuy nhiên lượng khách không quá đông.

img

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại ga Hà Nội chiều nay (5/2, tức mùng 5 Tết), mặc dù vẫn còn một ngày nữa mới hết kì nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhưng người dân đã theo tàu đổ về Hà Nội. Ảnh: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Thủ đô.

img

Trước đó, nhà ga rất vắng vẻ. Một nhân viên khách vận cho biết, do năm nay ngành Đường sắt tăng ít tàu hơn, cùng đó lượng khách đi tàu giảm nên chỉ khi có tàu đi, tàu đến nhà ga mới đông khách.

img

Nhân viên khách vận cho biết, từ hôm qua (4/2, tức mùng 4 Tết), các chuyến tàu về Hà Nội đã đông khách hơn, nhưng không kín chỗ. Tùy mác tàu, lượng khách từ 200 - 400 người/đoàn tàu, đông nhất là tàu Vinh - Hà Nội và Hải Phòng - Hà Nội, có đoàn gần 500 hành khách. Lượng khách này cao hơn những ngày Tết Tân Sửu 2021, khi sát Tết bùng phát dịch nhưng không thấm vào đâu so với các Tết trước khi có dịch. Ảnh: Xe ôm, lái xe taxi ngóng khách đi tàu ra ga

img

Tàu về ga đúng giờ. Những hành khách đầu tiên ra ga ở cửa phía Nam nên khá trật tự

img

Tuy khách không đông nhưng nhà ga vẫn bố trí nhân viên bảo vệ để đảm bảo an ninh, trật tự

img

Trời mưa nhẹ nhưng rét buốt nên nhiều khách chọn đi taxi, xe ôm rất khó mời khách

img

Nhà ga mở 2 cửa tiễn khách ra ga để nhanh thanh thoát, đảm bảo phòng dịch nên tuy tại cổng ra phía Bắc, khách ra ga đông hơn nhưng vẫn thông thoáng

img

Khu vực cổng ra ga phía Bắc tập trung nhiều taxi, xe ôm hơn nên gây ùn cục bộ trên đường Lê Duẩn

img

Nhiều gia đình lỉnh kỉnh hành lý, chờ xe taxi công nghệ

img

Chỉ khoảng 15 phút sau khi tàu về ga, khách về vãn, Ga Hà Nội trở lại vắng vẻ

img

Phòng bán vé chỉ có một hành khách đến mua vé. Nhân viên cho hay, các chuyến tàu lập sau Tết xuất phát tại ga Hà Nội rất vắng khách, còn nhiều vé, dù đang cao điểm sau Tết. Khách chủ yếu lên tàu tại các ga bắc Trung bộ như Thanh Hóa, Vinh trở vào phía Nam.

img

Khu vực đợi tàu ngoài phòng bán vé mới được bố trí thêm để đảm bảo giãn cách, phòng dịch cũng chỉ lác đác vài khách đợi đón người nhà khi tàu về hoặc đợi chuyến tàu đi kế tiếp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.