Người dân đội mưa quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

03/05/2022, 19:06
image

Chiều 3/5, sau kỳ nghỉ lễ gần ngày lượng ô tô, xe máy lỉnh kỉnh hành lý, quà quê ùn ùn đổ về TP.HCM dưới cơn mưa nặng hạt.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông chiều 3/5 các tuyến QL51, bến phà Cát Lái, bờ Nhơn Trạch (Đồng Nai) giao thông thông thoáng không xảy ra ùn tắc giao thông như ngày đầu nghỉ lễ. Hàng nghìn phương tiện với lỉnh kỉnh đồ đạc đội mưa về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Các nút giao là "điểm nóng" kẹt xe vào các ngày cao điểm nghỉ lễ, tết như: nút giao QL51, nút giao An Phú (TP Thủ Đức) với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây các phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe.

img

Xe máy tấp nập xuống phà về TP.HCM chiều 3/5.

Theo quan sát của PV vào lúc 16h chiều, tại bến phà Cát Lái giao thông thông thoáng, không xảy ra ùn tắc như thường lệ. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết: chiều 2/5 lượng khách tăng cao đột biến cùng lúc đổ dồn về nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Lượng phương tiện qua phà đạt gần 70.000 lượt.

"Do đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, ngoài việc chọn lộ trình phù hợp, để tránh kẹt xe người dân đã chọn giờ xuất phát và chọn điểm rơi tránh trùng vào giờ điểm nên giao thông hướng Đồng Nai, Vũng Tàu đã dễ thở hơn", ông Tuấn nói

Trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, từ 15h chiều lưu lượng ô tô hướng Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu đông dần, các phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra kẹt xe kéo dài.

Theo ông Đinh Hồng Hà, TGĐ Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đơn vị quản lý tuyến QL51) lượng xe cộ lưu thông trên QL51 lưu thông ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông như 4 ngày trước.

"Do ngày lễ kéo dài nên người dân đã chủ động hơn tránh đi vào giờ cao điểm nên không xảy tình trạng kẹt xe. Dịp nghỉ lễ năm nay giao thông ổn định các trạm BOT trên tuyến chỉ xả trạm duy nhất một lần trong dịp lễ 30/4 - 1/5", ông Hà cho hay.

Tương tự, các tuyến đường cửa ngõ vào TP.HCM như: Xa lộ Hà Nội, QL1, ngã tư Vũng Tàu (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đều được bố trí các tổ đội của CSGT, TTGT phân luồng điều tiết giao thông từ xa. Đến 17h tại hai khu vực này khá thông thoáng.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại TP.HCM chiều 3/5:

img

Ô tô xếp hàng trật tự chờ qua trạm thu phí Long Phước chiều 3/5.

img

Tại bến phà Cát Lái phía bờ Nhơn Trạch người dân ùn ùn đổ về TP.HCM nhưng không xảy ra kẹt xe.

img

Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày nhiều người dân quay lại TP,HCM làm việc với lỉnh kỉnh, đồ đạc hành lý... quà quê.

img

Anh Nguyễn Minh Tuấn, ngụ quận Thủ Đức cho biết, dịp nghỉ lễ anh và bạn bè đi xe máy về huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) lượt đi kẹt xe kinh hoàng nhưng bất ngờ với giao thông tại phà Cát Lái chiều nay. "Hôm nay ngày cuối nghỉ lễ về đến Đồng Nai trời đổ mưa phải đi chậm, cứ ngỡ sắp phải vượt thêm ải kẹt xe, nhưng khi đến thì thấy bất ngờ giao thông rất thoáng mua vé và chạy thẳng xuống phà", anh Tuấn nói.

img

... Lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý sau chuyến đi nghỉ lễ dài ngày.

img

Chiều 3/5, trời mưa mát mẻ không xảy ra kẹt xe người dân đi lại thuận lợi hơn so với lượt đi bị kẹt xe nhiều giờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.