Xã hội

Người dân đốt lửa sưởi ấm dưới cái lạnh 6 độ ở Hà Nội

24/01/2016, 18:35

Nhiều người dân ở Hà Nội đốt lửa trên vỉa hè để sưởi ấm trong giá lạnh 6 độ C.

DSC08069
Nhiều người dân ở Hà Nội đốt lửa trên vỉa hè để sưởi ấm trong giá lạnh 6 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều 24/1, không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh Nam Trung Bộ.

Riêng các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, không khí lạnh đã gây rét hại trên diện rộng, vùng núi cao đã có băng giá và mưa tuyết.

Tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời là từ 6 đến 8 độ C. Ngay tại địa phận Hà Nội, băng tuyết đã xuất hiện, phủ trắng vùng núi Ba Vì.

Ngay giữa thủ đô, để chống lại cái rét đậm, trên nhiều tuyến phố, những người lao động đã phải đốt lửa để sưởi ấm.

Cô Nga, một người bán ngô trên phố Trần Hưng Đạo cho biết: "Bình thường ngồi bên cạnh bếp than cũng đủ ấm nhưng hôm nay phải đốt thêm lửa vì quá lạnh. Đốt lửa cũng giúp khách đến đông hơn".

Theo dự báo, đợt rét đậm, rét hại diện rộng kỷ lục này sẽ kéo dài đến hết 27/1. Điều này khiến cuộc sống của nhiều người lao động bị ảnh hưởng.

"Sáng sớm, mấy anh em đã gom củi ở công trường để đốt lửa. Trời lạnh, khách đi xe ôm cũng ít nên mấy anh em chỉ tập trung bên đống lửa để sưởi ấm", anh Thanh (Hà Nam), một tài xế xe ôm trước cổng trường ĐH GTVT cho biết.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, để chống lại cái lạnh, nhiều tiểu thương nhỏ lẻ trên phố cũng duy trì việc đốt lửa từ sáng đến khi nghỉ bán hàng. Không chỉ đốt lửa, nhiều người dân còn mặc thêm áo mưa để chống rét.

Một số hình ảnh người dân Hà Nội trong đợt rét đậm kỷ lục:

ha-noi-1
Ngày 24/1, không khí lạnh mạnh tăng cường đã khiến nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời là 6 độ C. Nhiều người dân ra đường phải mặc thêm áo mưa chống rét.
ha-noi-2
Tại những khu vực trống như ở cầu Long Biên, cái lạnh càng thêm tê tái.
ha-noi-3
Không khí lạnh mạnh tăng cường đã gây rét đậm, rét hại trên toàn miền Bắc. Khu vực vùng núi đã xuất hiện băng tuyết.
ha-noi-4
Trên phố, nhiều người dân lao động đã phải đốt lửa để sưởi ấm.
ha-noi-5
 
ha-noi-6
Rét đậm đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều người dân.
ha-noi-7
Những người bán hoa quả phải mặc thêm áo mưa, mang găng tay chống rét.
ha-noi-8
Những du khách nước ngoài cũng không khỏi suýt xoa với đợt rét kỉ lục ở Việt Nam.
ha-noi-9
 
ha-noi-10
Cặp đôi du khách nước ngoài mặc áo mưa khi đi dạo ở Hồ Gươm.
ha-noi-11
 
ha-noi-12
Một thiếu nữ quàng thêm khăn khi chờ xe buýt.
ha-noi-13
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.