Thị trường

Người dân Hà Nội ngỡ ngàng khi một số cây xăng bất ngờ tạm ngừng bán

19/10/2022, 18:36

Chiều 19/10, một số cây xăng trên địa bàn Hà Nội đã tạm ngừng phục vụ với lý do đang chờ nhập hàng.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông thời điểm 14h30 chiều 19/10, cây xăng thuộc hệ thống phân phối của HFC có địa chỉ 114 phố Đốc Ngữ (quận Ba Đình) có tình trạng tạm ngừng bán với lý do đang chờ nhập hàng.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông thời điểm 14h30 chiều 19/10, cây xăng thuộc hệ thống phân phối của HFC có địa chỉ 114 phố Đốc Ngữ (quận Ba Đình) có tình trạng tạm ngừng bán với lý do đang chờ nhập hàng.

Thông báo được dán ngay phía trước trụ bơm xăng.

Thông báo được dán ngay phía trước trụ bơm xăng.

Mặc dù vậy, không ít người do không quan sát được thông báo nên vẫn đi vào cửa hàng.

Mặc dù vậy, không ít người do không quan sát được thông báo nên vẫn đi vào cửa hàng.

Khi thấy thông báo, người dân ngỡ ngàng đành quay xe rời đi tìm cây xăng khác.

Khi thấy thông báo, người dân ngỡ ngàng đành quay xe rời đi tìm cây xăng khác.

Đáng chú ý, ngay cạnh cửa hàng này xuất hiện điểm bán xăng tự phát. Cụ thể, xăng được chứa trong các chai nhựa để tiện bán lại cho người đi đường.

Đáng chú ý, ngay cạnh cửa hàng này xuất hiện điểm bán xăng tự phát. Cụ thể, xăng được chứa trong các chai nhựa để tiện bán lại cho người đi đường.

Tương tự, tại cây xăng số 17-19 phố Thụy Khuê lúc 15h chiều nay, nhiều người cũng khá bất ngờ khi không mua được xăng.

Tương tự, tại cây xăng số 17-19 phố Thụy Khuê lúc 15h chiều nay, nhiều người cũng khá bất ngờ khi không mua được xăng.

Cửa hàng vẫn có nhân viên trực nhưng khi khách hàng tấp vào lại nhận được những cái lắc đầu, xua tay.

Cửa hàng vẫn có nhân viên trực nhưng khi khách hàng tấp vào lại nhận được những cái lắc đầu, xua tay.

Cách đó không xa, cây xăng số 276 phố Thụy Khuê vẫn hoạt động bình thường.

Cách đó không xa, cây xăng số 276 phố Thụy Khuê vẫn hoạt động bình thường.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) – đơn vị chiếm hơn 50% thị phần xăng dầu Việt Nam cho biết, đã nắm được tình hình một số cây xăng tư nhân trên địa bàn Hà Nội có hiện tượng tạm thời dừng bán hàng nên áp lực nguồn cung sẽ chuyển sang Petrolimex.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) – đơn vị chiếm hơn 50% thị phần xăng dầu Việt Nam cho biết, đã nắm được tình hình một số cây xăng tư nhân trên địa bàn Hà Nội có hiện tượng tạm thời dừng bán hàng nên áp lực nguồn cung sẽ chuyển sang Petrolimex.

Theo lãnh đạo Petrolimex, Hà Nội là thị trường có sản lượng tiêu thụ xăng dầu lớn. 
Tuy nhiên, đánh giá tổng quan về nguồn cung thị trường Hà Nội, vị Phó Tổng giám đốc Petrolimex bày tỏ, sẽ không căng thẳng như miền Nam bởi thời gian qua có nhiều thương nhân đầu mối bị tước giấy phép.
Hơn nữa, các đầu mối tư nhân phần lớn ở phía Nam, khi lỗ quá, họ cũng có thể sẵn sàng đóng cửa hoặc hạn chế nhập.
Còn miền Bắc, nguồn cung không bị tác động bởi việc tước giấy phép. Ngoài ra, thị trường cũng không có quá nhiều xáo trộn nên việc đứt nguồn cung sẽ không căng thẳng.

Theo lãnh đạo Petrolimex, Hà Nội là thị trường có sản lượng tiêu thụ xăng dầu lớn. Tuy nhiên, đánh giá tổng quan về nguồn cung thị trường Hà Nội, vị Phó Tổng giám đốc Petrolimex bày tỏ, sẽ không căng thẳng như miền Nam bởi thời gian qua có nhiều thương nhân đầu mối bị tước giấy phép. Hơn nữa, các đầu mối tư nhân phần lớn ở phía Nam, khi lỗ quá, họ cũng có thể sẵn sàng đóng cửa hoặc hạn chế nhập. Còn miền Bắc, nguồn cung không bị tác động bởi việc tước giấy phép. Ngoài ra, thị trường cũng không có quá nhiều xáo trộn nên việc đứt nguồn cung sẽ không căng thẳng.

Đại diện Sở Công thương Hà Nội cũng cho biết, Sở đã có văn bản gửi đến các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối hoạt động kinh doanh xăng dầu; Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đang có hoạt động kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.
Sở Công thương Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn Hà Nội phải chịu trách nhiệm đối với các trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống đóng cửa không bán hàng hoặc bán hàng hạn chế do thiếu hàng hoặc do chiết khấu quá thấp, không đủ bù đắp chi phí, doanh nghiệp bán lẻ chịu lỗ trong thời gian dài.
Nếu có bất kỳ đề xuất kiến nghị, giải pháp, đề nghị các doanh nghiệp gửi văn bản về Sở Công thương, Bộ Công thương để kịp thời tháo gỡ.

Đại diện Sở Công thương Hà Nội cũng cho biết, Sở đã có văn bản gửi đến các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối hoạt động kinh doanh xăng dầu; Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đang có hoạt động kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. Sở Công thương Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn Hà Nội phải chịu trách nhiệm đối với các trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống đóng cửa không bán hàng hoặc bán hàng hạn chế do thiếu hàng hoặc do chiết khấu quá thấp, không đủ bù đắp chi phí, doanh nghiệp bán lẻ chịu lỗ trong thời gian dài. Nếu có bất kỳ đề xuất kiến nghị, giải pháp, đề nghị các doanh nghiệp gửi văn bản về Sở Công thương, Bộ Công thương để kịp thời tháo gỡ.

Trong trường hợp doanh nghiệp bán lẻ có khó khăn về nguồn hàng, Sở Công thương đề nghị doanh nghiệp có văn bản yêu cầu thương nhân cung cấp xăng dầu cân đối, đáp ứng số lượng hàng, thời gian theo hợp đồng đã ký. 
“Nếu không được giải quyết, đề nghị gửi văn bản về Bộ Công Thương, Sở Công Thương để giải quyết”, vị đại diện nhấn mạnh.

Trong trường hợp doanh nghiệp bán lẻ có khó khăn về nguồn hàng, Sở Công thương đề nghị doanh nghiệp có văn bản yêu cầu thương nhân cung cấp xăng dầu cân đối, đáp ứng số lượng hàng, thời gian theo hợp đồng đã ký. “Nếu không được giải quyết, đề nghị gửi văn bản về Bộ Công Thương, Sở Công Thương để giải quyết”, vị đại diện nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.