Vận tải

Người dân Hà Nội ùn ùn đổ ra bến xe về quê nghỉ lễ

16/04/2016, 14:50

Hàng vạn người dân đổ xô ra các bến xe trên địa bàn Hà Nội để về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

ha-noi-dong-nguoi-do-ra-cac-ben-xe-dong-nghit2

Lượng hành khách đi tuyến ngắn như Phú Thọ luôn rất đông

Hôm nay (16/4), hàng vạn người dân đổ xô ra các bến xe trên địa bàn Hà Nội để về quê, đi chơi dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Năm nay do kì nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ 16-18/4 nên nhiều người dân tranh thủ về quê thăm nhà hoặc đi du lịch.

Ghi nhận của PV, từ đầu giờ chiều ngày 15/4 đến ngày 16/4, lượng khách đổ về các bến Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm rất đông đúc. Vào khoảng 7-11h ngày 16/4 (tức 10/3 Âm lịch), dòng người tiếp tục đổ ra các bến xe ở Hà Nội để mua vé, bắt xe về quê nghỉ lễ. 

Các lối vào bến xe Mỹ Đình chật kín người. Mỗi khi một xe khách vào bến, dòng người lại kéo đến chờ nhà xe mở cửa để lên. Lực lượng an ninh bến xe Mỹ Đình luôn hoạt động hết công suất.

ha-noi-dong-nguoi-do-ra-cac-ben-xe-dong-nghit1

Ngay từ sáng sớm ngày 16/4, lượng hành khách đổ về Bến xe Mỹ đình đã rất đông đúc, trong quầy mua vé chật cứng, hành khách phải đứng phía ngoài chờ mua vé

Tại bến Mỹ Đình, Giáp Bát lưu lượng hành khách đi những tuyến đường ngắn từ Hà Nội đến các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Ninh Bình… luôn rất đông.

Trao đổi với Báo Giao thông, Ông Nguyễn Quốc Uy, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, chưa năm nào vào ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương dòng người lại kéo về bến xe Mỹ Đình đông như năm nay. Trong hai ngày qua, bến xe đã hạ tải hơn 200 lượt xe khách tuy hôm nay dự kiến mới là ngày cao điểm.  

ha-noi-dong-nguoi-do-ra-cac-ben-xe-dong-nghit5

Lối dẫn ra, vào của Bến xe Mỹ Đình chật cứng phương tiện

Cũng theo ông Uy, bến đã tăng cường thêm 150 lượt xe trong ngày hôm qua (15/4). Trong ngày hôm nay sẽ tăng khoảng 300 lượt xe để kịp thời đáp ứng cho hành khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.