Xã hội

Người dân Hà Nội xếp hàng dài ở phường xin xác nhận giấy đi đường

09/08/2021, 19:29

Hôm nay (9/8), nhiều UBND phường ở Hà Nội ghi nhận cảnh hàng dài những người dân đến xếp hàng để xin xác nhận giấy đi đường theo quy định mới.

Trước việc TP Hà Nội quy định về giấy đi đường mới trong thời gian giãn cách xã hội, hôm nay (9/8) đã có rất nhiều người dân đến các phường để xin xác nhận.

Trước việc TP Hà Nội quy định về giấy đi đường mới trong thời gian giãn cách xã hội, hôm nay (9/8) đã có rất nhiều người dân đến các phường để xin xác nhận.

Ghi nhận của PV cho thấy, tại UBND phường Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người dân đã đến đây để xin xác nhận giấy đi đường.

Ghi nhận của PV cho thấy, tại UBND phường Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người dân đã đến đây để xin xác nhận giấy đi đường.

Để được UBND phường xác nhận thì người dân phải cung cấp giấy xác nhận làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp...

Để được UBND phường xác nhận thì người dân phải cung cấp giấy xác nhận làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp...

Một người dân ở phường Yên Hòa cho biết, ngay trong đêm hôm qua, cơ quan đã lập danh sách nhân sự làm việc trực tiếp tại cơ quan và có kèm thêm lịch trực, nhiệm vụ của các nhân viên để sáng nay đến phường xin xác nhận.

Một người dân ở phường Yên Hòa cho biết, ngay trong đêm hôm qua, cơ quan đã lập danh sách nhân sự làm việc trực tiếp tại cơ quan và có kèm thêm lịch trực, nhiệm vụ của các nhân viên để sáng nay đến phường xin xác nhận.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đỗ Ngọc Anh (Chủ tịch UBND phường Yên Hòa) cho biết, trong ngày đầu tiên áp dụng quy định mới, người dân đến phường xin xác nhận rất đông.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đỗ Ngọc Anh (Chủ tịch UBND phường Yên Hòa) cho biết, trong ngày đầu tiên áp dụng quy định mới, người dân đến phường xin xác nhận rất đông.

Theo vị Chủ tịch phường Yên Hòa, trước nhiệm vụ được giao, phường đã áp dụng công nghệ phục vụ công tác thẩm hồ sơ. Sau khâu thẩm hồ sơ, nếu đạt yêu cầu, các đơn vị mang hồ sơ trực tiếp đến UBND phường hoàn tất thủ tục. "Những thời điểm đơn vị, công dân đến xin xác nhận đông, chúng tôi hẹn giờ quay lại để hạn chế việc tụ tập đông người tại trụ sở UBND phường", ông Ngọc Anh nói.

Theo vị Chủ tịch phường Yên Hòa, trước nhiệm vụ được giao, phường đã áp dụng công nghệ phục vụ công tác thẩm hồ sơ. Sau khâu thẩm hồ sơ, nếu đạt yêu cầu, các đơn vị mang hồ sơ trực tiếp đến UBND phường hoàn tất thủ tục. "Những thời điểm đơn vị, công dân đến xin xác nhận đông, chúng tôi hẹn giờ quay lại để hạn chế việc tụ tập đông người tại trụ sở UBND phường", ông Ngọc Anh nói.

Tại UBND phường Dịch Vọng Hậu, PV cũng ghi nhận cảnh tượng người dân xếp hàng dài để xin xác nhận vào giấy đi đường.

Tại UBND phường Dịch Vọng Hậu, PV cũng ghi nhận cảnh tượng người dân xếp hàng dài để xin xác nhận vào giấy đi đường.

Trước trụ sở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, người dân cũng xếp hàng từ trước giờ làm việc buổi chiều để xin giấy đi đường.

Trước trụ sở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, người dân cũng xếp hàng từ trước giờ làm việc buổi chiều để xin giấy đi đường.

Việc nhiều người đến phường xin giấy xác nhận là do quy định mới của TP Hà Nội yêu cầu giấy đi đường phải do UBND phường xác nhận.

Việc nhiều người đến phường xin giấy xác nhận là do quy định mới của TP Hà Nội yêu cầu giấy đi đường phải do UBND phường xác nhận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.