Xã hội

Người dân khấn vái cầu may bất chấp bốn bề ngập rác thải

25/02/2018, 16:32

Hàng ngàn người cúng bái ở Quán Âm Phật đài (Bạc Liêu), nhưng không thu gom vật dụng mang theo khiến rác ngập sân.

9

Tượng Bồ Tát Quan Thế âm cao 11m, nằm trong khu Quán Âm Phật đài - Ảnh: Gia Minh

Chỉ tính từ mùng 1 Tết đến nay, khu Quán Âm Phật đài (tọa lạc phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu), nơi có tượng Bồ Tát Quan Thế âm cao 11m, hướng mặt ra biển Đông đã thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch từ khắp nơi trong và ngoài khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đổ xô về nơi du lịch tâm linh này cúng bái và cầu may đầu năm.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông vào sáng 25/2 (tức mùng 10/1 âm lịch), nhiều người dân khi đến đây hành hương đã mang theo nhiều vật dụng như: trái cây, nhang, đèn, hoa quả, nước suối,... để cúng bái. Tuy nhiên, sau khi cúng bái xong, họ vô tư vứt bỏ những vật dụng nói trên lại phía trước sân, dù Ban Quản trị khu Quán Âm Phật đài đã liên tục phát loa yêu cầu người dân giữ gìn vệ sinh chung và tự thu gom vật dụng họ đem đến cúng, nhưng rác vẫn bị vứt bừa bãi, rác tràn ngập khu vực phía trước tượng Bồ Tát Quan Thế âm, gây cảnh tượng phản cảm chốn linh thiêng.

11

Rác được du khách vô tư vứt ngay dưới chân tượng Bồ Tát Quan Thế âm - Ảnh: Gia Minh

2

 

3

Nhiều gốc cây cũng tràn ngập rác - Ảnh: Gia Minh

5

Hàng trăm người khấn vái phía trước tượng Bồ Tát Quan Thế âm và phía sau lưng họ ngập đầy rác - Ảnh: Gia Minh

6

Trái dừa, trái vú sữa cũng được du khách tận dụng làm vật để cắm nhang rồi vứt ngay tại chỗ - Ảnh: Gia Minh

1

Du khách cũng rất dễ nhìn thấy khu vực tập trung rác nằm ngày bên trong khu Quán Âm Phật đài (bên phải) hướng từ cổng Tam quan đi vào - Ảnh: Gia Minh

8

Người dân bày vật dụng để cúng bái ngay trước sân Quán Âm Phật đài - Ảnh: Gia Minh

10

Bãi giữ xe miễn phí khu Quán Âm Phật đài luôn chật kín người ở lối đi vào - Ảnh: Gia Minh

 Xem thêm video: Rác ngập sân Quán Âm Phật đài

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.