Xã hội

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về miền Tây đón Tết, CSGT vã mồ hôi điều tiết

28/01/2022, 20:17

Lượng người từ TP.HCM lỉnh kỉnh đồ đạc về miền Tây đón Tết cùng gia đình đông dần lên, CSGT vã mồ hôi điều tiết giao thông.

Chiều tối 28/1, lượng người ở TP.HCM đi xe máy về các tỉnh miền Tây đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đông dần lên, khiến cửa ngõ phía Tây đông nghẹt người, có đoạn bị ùn nhẹ, xe xếp hàng kéo dài nhiều kilomet trên tuyến QL1 đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh.

Tại các giao lộ, lực lượng CSGT có mặt để điều tiết, phân luồng giao thông, điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông để tránh ùn ứ quá lâu gây kẹt xe.

img

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, chiều nay là ngày làm việc cuối cùng của năm, người dân quê miền Tây thu xếp đồ đạc đem lên công ty, sau buổi làm việc, người lao động ùn ùn đổ về quê đón Tết khiến cửa ngõ phía Tây đông dần lên.

img

Tuyến QL1 đoạn qua cầu Bình Điền có thời điểm bị ùn ứ nhẹ. Ảnh ghi nhận lúc 16h ngày 28/1.

img

Khoảng 16h cùng ngày, lượng xe đổ về cửa ngõ phía Tây đông, dự kiến đêm nay, người dân đổ về đông hơn, tuy nhiên dự kiến ít hơn so với mọi năm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

img

Hai vợ chồng chị Kim Sương, quê Đồng Tháp, lo sợ về trễ bị kẹt xe nên xin công ty nghỉ sớm từ trưa 28/1 để sắp xếp về quê nhà sớm hơn so với dự kiến.

img

"Hai vợ chồng làm việc tại quận 12, theo dự kiến, tối nay mới về quê, tuy nhiên, lo lượng người về đông nên vợ chồng mình xin công ty nghỉ sớm, sau đó về nhà trọ để thu xếp đồ đạc để về quê tránh tình trạng kẹt xe, về mệt mỏi, mất thời gian hơn", chị Kim Sương nói.

img

Làm việc tại quận Tân Phú, hai vợ chồng anh Thanh Tuấn, quê Cà Mau tâm sự, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên bị kẹt lại ở TP.HCM không thể về quê. "Hôm nay tôi xin nghỉ sớm để đưa vợ và hai con về quê ăn Tết với gia đình", anh Tuấn nói.

img

Lượng người đổ về đông nhưng ít hơn mọi năm nên hiện chưa tái diễn việc kẹt xe kéo dài như các năm trước, trẻ em vui vẻ, tươi cười cùng cha mẹ về quê ăn Tết.

img

Mang theo đồ đạc, valy lỉnh khỉnh....

img

Tại các giao lộ, lực lượng CSGT có mặt để điều tiết, phân luồng giao thông, điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông để tránh ùn ứ quá lâu gây kẹt xe.

img

Chiến sĩ CSGT thuộc Trạm CSGT Tân Túc điều tiết giao thông tại giao lộ QL1 - Bùi Thanh Khiết.

img

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Trạm CSGT Tân Túc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng người về các tỉnh miền Tây giảm đáng kể.

img

Tuy nhiên, để đảm bảo giao thông thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm về quê, BCH Trạm đã tăng cường 24/24 lực lượng túc trực tại các điểm nóng, các giao lộ trên tuyến đường mà đơn vị quản lý để phân luồng, điều tiết giao thông.

img

Do càng về tối, lượng người đổ về đông, nên tại các giao lộ tại các cửa ngõ phía Tây xảy ra tình trạng đông, chậm, tuy nhiên, sự có mặt của lực lượng CSGT đã phân luồng, xử lý và điều tiết giao thông, giúp các giao lộ này nhanh thông thoáng.

img

Khoảng 18h ngày 28/1, lượng người đổ về mỗi lúc một đông, tại giao lộ QL1 và Nguyễn Hữu Trí xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ, mặc dù có sự điều tiết phân luồng của các chiến sĩ CSGT An Lạc.

img

Trên cầu Bình Điền, hướng về miền Tây xe máy, ô tô xếp hàng kéo dài khoảng 1km để được qua giao lộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.