Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về quê đón Tết Nguyên đán

20/01/2023, 15:40

Nhiều người di chuyển bằng xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh về quê ngay trong ngày 20/1 (tức 29 Tết).

img

Sau khi hoàn thành công việc vào ngày cuối làm việc, hôm nay (20/1) 29 Tết, ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trên các tuyến đường nhiều người di chuyển bằng xe máy về quê. Trong ảnh, chụp tại đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội)

img

Với thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp các phương tiện di chuyển bằng xe máy mặc ấm khi lưu thông trên đường

img

Một số phương tiện luồn lách lên vỉa hè để hành trình về quê không bị ùn ứ

img

Thông báo chính thức từ Chính phủ kỳ nghỉ tết nguyên đán 2023 sẽ kéo dài 7 ngày (Từ 20/1/2023 đến 26/1/2023) (Nhằm ngày 29 tháng Chạp Nhâm Dần đến hết Mùng 5 tháng Giêng Quý Mão). Tùy theo các tỉnh thành sẽ có thêm các ngày nghỉ khác nhau.

img

Những bó hoa từ thủ đô được mang theo về quê ăn Tết.

img

"Sau khi soạn sửa đồ đạc nơi tạm trú, tôi bắt đầu đi xe máy về quê ở Nam Định khoảng gần 100km, cảm xúc của tôi rất háo hức vì sắp được sum họp bên gia đình nơi có bố mẹ, chồng con và anh em họ hàng", chị Nguyễn Thu Uyên chia sẻ.

img

Một số người dân vì mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh phải liên tục xuống xe để chằng buộc lại cho hành trình đi lại dài

img

Người dân mang theo cả con gà rời thủ đô

img

img

Nhiều cháu nhỏ cùng bố mẹ đi xe máy về quê để nghỉ Tết Quý mão 2023.

img

Việc lưu thông bằng xe máy trong thời tiết lạnh cùng với hành trình đi lại xa sẽ khiến người dân mệt mỏi, vất vả

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.