Thế giới giao thông

Người dân Nhật Bản lưu luyến “chia tay” tàu điện 90 tuổi ở Nagasaki

10/03/2019, 14:37

Những người yêu mến đoàn tàu điện cổ đã tập trung ở thành phố Nagasaki để chào tạm biệt thiết bị vận tải đặc biệt hơn 90 năm tuổi này.

img
Tàu điện 90 tuổi thực hiện các chuyến đi cuối cùng ngày 9/3

Tàu "số 151" chạy lần đầu tiên vào năm 1925 ở Tokyo. Sau đó, tàu được sử dụng ở khu vực nghỉ dưỡng Hakone trước khi được chuyển tới Nagasaki vào năm 1957.

Tàu dừng vận hành thương mại vào năm 1982 nhưng vẫn được dùng vào những dịp đặc biệt.

Vào lúc 10h sáng ngày 9/3 (giờ địa phương), 30 hành khách đã lên tàu khởi hành từ trạm Urakami. Đây là một trong những lần vận hành cuối cùng của tàu.

Một người đàn ông ở Nagasaki cho biết, dù rất buồn khi thấy tàu dừng hoạt động, nhưng hôm nay ông đã có nhiều kỉ niệm vui với con mình.

Tàu điện dừng hoạt động vĩnh viễn từ chiều 9/3 và sẽ được tháo dỡ sau đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.