Hạ tầng

Người dân nô nức tham quan cầu vượt 3 tầng ngã ba Huế

24/03/2015, 14:47

Sáng nay (24/3), công trình Nút giao thông khác mức ngã ba Huế đã “mở cửa” cho người dân vào tham quan, chiêm ngưỡng.

_DSC0074
Các em học sinh cũng nô nức vào tham quan công trình.

Còn 5 ngày nữa, đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2015), dự án Nút giao thông khác mức – Cầu vượt 3 tầng ngã ba Huế (Đà Nẵng) sẽ khánh thành, thông xe. Hiện nay dự án đã hoàn thành về đích. 

Như đã hẹn, sáng nay (24/3), Sở GTVT Đà Nẵng và Tập đoàn Trung Nam (nhà đầu tư) đã “mở cửa”  cho người dân thành phố được vào tham quan công trình. Tất cả các loại xe của người dân vào tham quan đều được gửi miễn phí.

Dự án Nút giao thông khác mức ngã ba Huế nằm ở cửa ngõ phía Bắc thành phố Đà Nẵng, có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT được khởi công vào cuối tháng 9/2013.

Công trình gồm cầu vượt 3 tầng. Tầng mặt đất cho các nhánh rẽ không giao với đường sắt; cầu vượt tầng 1 là vòng xuyến tròn trên cao với các nhánh rẽ; cầu vượt tầng 2 cho hướng ưu tiên từ Huế vào trung tâm thành phố Đà Nẵng và ngược lại. Điểm nhấn kiến trúc của dự án này là tháp cầu dây văng parabol có hai mặt phẳng dây nằm giữa vòng xuyến tròn.

Một số hình ảnh về cây cầu vượt 3 tầng lớn nhất nước đã sẵn sàng cho ngày thông xe (29/3) tới.  

_DSC0081Những cụ già cũng đòi con cháu đưa đi tham quan bằng được

_DSC0084Cầu vượt 3 tầng nhìn từ cánh phải nhánh đường Điện Biên Phủ

_DSC0088Nhìn từ tầng "mặt đất"

_DSC0079Từ tầng 3 nhìn xuống tầng 2 vòng xuyến và tầng "mặt đất"

_DSC0100Nhìn từ cánh trái nhánh đường Điện Biên Phủ

_DSC0114Cầu vượt 3 tầng nhìn từ nhánh đường Trường Chinh

_DSC0119Chưa đến ngày thông xe, người dân vẫn tấp nập kéo đến tham quan cây cầu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.