Độc - Lạ

Người đàn ông béo nhất nước Anh qua đời ở tuổi 33

27/06/2015, 20:16

Carl Thompson qua đời do không thực hiện được chế độ giảm cân.

Người đàn ông béo nhất nước Anh với cân nặng 416,8
Người đàn ông béo nhất nước Anh với cân nặng 416,8 kg.

Carl Thompson, 33 tuổi đã qua đời tại căn hộ riêng của mình tại thị trấn Dover (Anh) sáng 21/6. Anh nổi tiếng vì thân hình “phì nhiêu” nặng tới 416,8 kg, tương đương một cây đàn piano.

Carl Thompson mắc chứng nghiện ăn từ nhỏ.
Carl Thompson mắc chứng nghiện ăn từ nhỏ.

Từ nhỏ Carl mắc chứng bệnh nghiện ăn uống. Sau đó, anh dần mất kiểm soát cân nặng kể từ năm 2012. Trung bình một bữa ăn của anh bao gồm: bánh mì, cá, pizza, đồ ngọt, xúc xích,… đa phần là thức ăn nhanh và đồ ngọt, khoảng 10.000 calo/ngày, gấp 4 lần so với số lượng khuyến cáo của bác sĩ.

Anh không thể di chuyển với thân hình “phì nhiêu”
Anh không thể di chuyển với thân hình “phì nhiêu” của mình mà phải nhờ đến sự trợ giúp của các nhân viên Y tế.

Do thân hình nặng nề, ì ạch khiến Carl không thể di chuyển ngoài việc nằm trên giường. Vì vậy mà anh phải sống dựa vào trợ cấp xã hội và sự trợ giúp của nhân viên từ Dịch vụ Y Tế Quốc gia.

15 nhân viên cảnh sát, 3 bác sĩ, 9 lính cứu hoả cù
15 nhân viên cảnh sát, 3 bác sĩ, 9 lính cứu hoả cùng các trang thiết bị cần thiết tương đương một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mới có thể vận chuyển thi thể anh.

Sau 3 tháng mắc kẹt trên giường, Carl Thompson qua đời ở tuổi 33. Chính quyền địa phương phải huy động 15 nhân viên cảnh sát, 3 bác sĩ, 9 lính cứu hoả cùng các trang thiết bị cần thiết mới có thể vận chuyển thi thể anh. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.