An ninh hình sự

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại biệt thự cao cấp

21/02/2016, 16:54

Thi thể là đàn ông trên 40 tuổi, chết trong tư thế treo cổ của một sợi dây nịt nối với mảnh áo xé.

xac-chet-d_ZION
Biệt thự bỏ hoang nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: Thanh niên)

Tin tức trên báo Thanh niên cho hay, khoảng 11 giờ hôm nay, 21/2, người dân hoảng hốt phát hiện một thi thể nam trong ngôi biệt thự bỏ hoang tại lô C12 khu dân cư Hà Đô đường Bát Nàn P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM.

Cụ thể, một nhóm sinh viên 6 người gồm nam và nữ trong quá trình đi chụp ảnh ngoại cảnh đã bất ngờ phát hiện ra thi thể người đàn ông treo lơ lửng trên cây trứng cá tại căn biệt thự số C2. Ngay lập lực, các sinh viên đã trình báo tổ dân phố.

Nhận tin báo, Công an P.Thạnh Mỹ Lợi nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường.

Tin tức trên báo Công an TP. HCM cho biết thêm, qua kiểm tra sơ bộ, công an ghi nhận thi thể là người đàn ông trên 40 tuổi, chết trong tư thế treo cổ của một sợi dây nịt nối với mảnh áo xé và nạn nhân không mặc áo; thi thể đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Bước đầu nhận định, người này đã tử vong từ nhiều ngày trước.

Được biết, khu vực này là dãy biệt thự bỏ hoang, xung quanh dân cư thưa thớt.Hiện Công an Q.2 phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính nạn nhân, điều tra làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.