Pháp đình

Người đàn ông đâm em dâu tử vong lĩnh án chung thân

11/06/2021, 14:13

Nghi em dâu xúi cha vợ mắng mình vì mở loa kẹo kéo gây ồn ào, người đàn ông đâm tử vong em dâu.

img

Bị cáo Nguyễn Văn Triều tại phiên tòa

Ngày 11/6, TAND TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Triều (SN 1977, ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) tù chung thân về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là em dâu của bị cáo.

Theo cáo trạng, vợ chồng Triều sống cạnh nhà cha vợ là ông Lê Văn M. ở ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh.

Khoảng 18h30 ngày 3/1, Triểu tổ chức nhậu tại nhà hàng xóm. Trong lúc uống rượu, Triều lấy thùng loa kẹo kéo ra mở nhạc với âm lượng lớn.

Ông M. đi sang nhắc nhở và yêu cầu Triều mở nhạc nhỏ để không ảnh hưởng đến người khác.

Tuy nhiên, Triều không nghe cha vợ khuyên bảo và có lời lẽ thách thức nên ông M. đi vào nhà, lấy ghế inox chọi về hướng bị cáo nhưng không trúng.

Bực tức, Triều lấy dao thái lan bỏ vào túi quần rồi đi sang nhà cha vợ.

Khi đến sân nhà, Triều gặp chị Phạm Thị Thúy Liên (con dâu ông M.), giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Cho rằng việc ông M. lấy ghế chọi Triều là do chị Liên xúi giục, bị cáo đã lấy dao mang theo đâm liên tiếp vào người chị Liên khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Triều vất bỏ hung khí rồi chạy ra đường ngồi hút thuốc.

Cùng lúc này, anh Trần Văn H. (cũng là con rể ông Mách) đi sang nhà ông M., thấy vậy Triều nhặc cục bê tông ném vào đầu anh H. rồi bỏ trốn.

Sau đó, Triều bị bắt giữ khi đang lẩn trốn gần hiện trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.