Điều tra

Người đàn ông “đào tẩu” khỏi trại giam 37 năm trước bị bắt ở Bình Phước

07/04/2020, 19:59

Người đàn ông trốn khỏi trại giam 37 năm trước vừa bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

img
Lưu Bàng tại cơ quan công an. Ảnh V.T.

Ngày 7/4, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết đang bàn giao đối tượng Lưu Bàng (SN: 1928, quê Quảng Nam) cho Công an tỉnh Phú Yên để điều tra theo thẩm quyền.

Lưu Bàng là đối tượng đã trốn khỏi trại giam Bộ Công an 37 năm trước khi đang thi hành án chung thân về tội “Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”.

Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, ông Lưu Bàng đã đến tỉnh Hậu Giang sinh sống. Tại đây, ông Bàng đổi tên họ thành Nguyễn Công Chính (SN: 1942) để qua mắt công an.

Từ năm 1989 đến nay, đối tượng này cùng gia đình đến sinh sống tại thôn Tân Phước, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Công Chính là Bàng nên ngày 5/4, Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Công an huyện Phú Riềng phối hợp bắt giữ Bàng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.