Thế giới

Người đàn ông già nhất thế giới qua đời ở tuổi 112

09/07/2015, 19:10

Cụ ông Sakari Momoi, đến từ Nhật Bản, là người đàn ông già nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 112.

sakari-momoi-dies
Cụ ông Sakari Momoi nhận chứng nhận của Tổ chức Guinness Thế giới năm 2014.

AP cho biết, cụ ông Sakari Momoi sinh ngày 5/2/1903 tại tỉnh Fukushima, phía bắc Nhật Bản. Ông từng là giáo viên, giữ chức vụ hiệu trưởng tại một trường trung học. Ông còn là người thích làm thơ và vẽ tranh.

Tháng 8/2014, cụ ông Sakari Momoi được Tổ chức Kỷ lục Guinness chứng nhận là người đàn ông già nhất thế giới – 111 tuổi. Tuy nhiên, ngày 8/7, cụ ông Sakari Momoi đã qua đời tại nhà riêng ở Tokyo.

Trong khi đó, hiện nay, một người Nhật Bản khác đang thay ông Sakari Momoi giữ danh hiệu này là cụ ông  Yasutaro Koide, 112 tuổi.

Theo khảo sát, Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ dân số cao nhất thế giới. Hiện tại, nước này có 54.000 người trên 100 tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.