Đời sống

Người đàn ông ở Cà Mau tử vong sau 1 năm bị chó dại cắn

14/09/2019, 19:08

Sau khoảng 1 năm bị chó nuôi ở nhà cắn, người đàn ông lên cơn co giật, nôn ói...tử vong sau đó.

img
Một người bị chó dữ cắn ở bàn chân khi đi chợ phường 7 (TP Cà Mau) vào chiều 17/8.

Ngày 14/9, gia đình ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1956, ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau) cho biết, đang lo hậu sự cho người đàn ông xấu số này.

Theo người nhà ông Đ., khoảng 4 ngày trước, ông Đ. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để thăm khám, với các triệu chứng đau bụng, nôn, lên cơn co giật, vật vã, tự xé rách quần áo... khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng và tiếng ồn.

Sau đó, ông Đ. được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt Đới (TP.HCM) điều trị. Kết quả xét nghiệm cho thấy, ông Đ. dương tính với bệnh dại do chó cắn, tiên lượng tử vong.

Được biết, khoảng 1 năm trước, ông Đ. bị con chó nuôi tại nhà cắn vào vùng chân, nhưng không đi tiêm ngừa vắc-xin phòng bệnh dại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.