An ninh hình sự

Người đàn ông tạt axit khiến 3 người bị bỏng nặng ở TP.HCM khai gì?

29/05/2020, 15:23

Mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, Vượng đã bực tức tạt axit khiến 3 người bị bỏng nặng.

img
Vượng tại cơ quan công an.

Ngày 29/5, Công an quận 3, TP.HCM đang tạm giữ Huỳnh Ngọc Vượng (SN 1977, quê tỉnh Kiên Giang) về hành vi tạt axit khiến 3 người bị bỏng.

Các nạn nhân gồm L.M.H (SN 1976, quê Kiên Giang) đang cùng L.T.T (SN 1988, quê An Giang) và chị Đ.B.L (SN 1985, quê Kiên Giang).

Theo điều tra ban đầu, Vượng quen biết với anh H. được 13 năm. Cả 2 hùn tiền mua đất, xây dựng nhà hàng ở huyện Phú Quốc. Vượng vay mượn được 5,5 tỉ đồng để mua đất và đồng ý để H. đứng tên. Sau đó, Vượng xây nhà hàng thêm một số tiền khá lớn.

Do mảnh đất thuộc diện quy hoạch nên không thể làm giấy tờ đứng tên H. Sau đó, H. đồng ý mua lại nhà hàng 2,8 tỉ đồng rồi đưa cho Vượng 1,5 tỉ đồng. Đồng thời, H. cam kết sẽ trả hết số nợ mà Vượng đã mượn trước đó.

H. không giữ lời nên Vượng bị các chủ nợ truy tìm để đòi tiền. Bực tức, Vượng vào TP.HCM tìm H. để trả thù.

Chiều 21/5, nghe tin H. đi Vũng Tàu với bạn nên Vượng xách can axit đã mua trước đó chạy đến đường Lê Văn Sĩ (quận 3) hất axit vào người H. cùng hai người bạn rồi bỏ chạy.

Cả 3 nạn nhân được đưa vào BV cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ Vượng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.