Chất lượng sống

Người đàn ông tự lấy cây kéo đâm vào cổ được cứu sống thế nào?

24/02/2021, 07:49
image

Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu kịp thời người đàn ông tự dùng cây kéo dùng trong y tế đâm xuyên cổ họng.

img

Bệnh nhân tự dùng cây kéo đâm vào cổ và được các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật lấy kéo ra

Tối 23/2, Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM cho biết, đơn vị vừa cấp cứu kịp thời nam bệnh nhân tên T.D.C (36 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) tự dùng cây kéo y tế đâm vào cổ.

Theo Bệnh viện Quân y 175, lúc 16h30 chiều 23/2, bệnh nhân tự dùng kéo đâm vào cổ. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cây kéo dính trên cổ, vết thương dài 1,5 cm, nói nhảm...

Bác sỹ, Đại tá Cù Xuân Thanh, Chủ nhiệm khoa phẫu thuật lồng ngực - tim mạch cho biết, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị cây kéo đâm xuyên thủng khí quản, gây tràn khí màng phổi.

Tại chỗ vị trí hõm ức có vết thương dài 1,5 cm còn dị vật là cây kéo đâm theo hướng từ trên xuống dưới, không thấy máu ở vết thương, chỉ còn lại cán.

Các bác sĩ đã xử trí phẫu thuật cấp cứu, phát hiện dị vật làm rách mặt trước khí quản 0,5 cm, đường đi của mũi kéo lướt mặt sau và dưới của tĩnh mạch cảnh trên, xử trí tổn thương... và rút được dị vật.

Bệnh nhân được bác sỹ kịp thời đưa vào phòng mổ phẫu thuật lấy cây kéo ra, kiểm tra vết thương, đồng thời dẫn lưu màng phổi và xử lý tổn thương...

Cũng theo bác sỹ Thanh, nếu không được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân rút dị vật ra trước khi phẫu thuật, máu ở vết thương sẽ chảy trong lòng khí quản, bệnh nhân sẽ tràn ngập máu hai phổi và gây tử vong.

Sau phẫu thuật lấy được kéo ra, bệnh nhân được chuyển khoa hồi sức, hiện sức khoẻ tạm ổn định. Ca cấp cứu diễn ra trong quá trình chống dịch Covid-19 nên bệnh viện đã tuân thủ quy trình phòng chống dịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.