Kinh tế

Người dân Quảng Nam mất trắng vụ rau Tết tiền tỷ

08/12/2016, 16:38
image

Hơn 50% diện tích trồng rau vụ Tết của nông dân huyện Đại Lộc (Quảng Nam) bị thiệt hại do mưa lũ.

anh 1

Sau đợt mưa lũ, những vườn rau bị thối gốc, người dân buộc phải chặt bỏ. Ảnh: Quốc Nhựt

Ghi nhận PV Báo Giao thông 3 ngày sau cơn lũ, cánh đồng rau màu Bàu Tròn (xã Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam) xơ xác, tiêu điều. Hàng loạt luống đu đủ, cải, đậu bị lũ cuốn chìm, hư thối.

Theo bà Nguyễn Kim Cúc (55 tuổi, thôn 5, xã Đại An) mưa cuốn trôi 5 sào rau màu gồm đậu cove, ớt xen canh bắp. Nghe tin sắp có đợt mưa lớn nhưng không ai ngờ lũ dữ như những ngày qua. Nhiều hộ dân cho biết: Việc thủy điện xả tràn gây lũ chồng lũ, người dân thiệt hại trăm bề.

Đại Lộc được xem là “vựa rau” cung cấp cho thành phố Đà Nẵng và các vùng lân cận với diện tích canh tác hàng năm lên đến 2.000ha. Theo thống kê, thời điểm xảy ra lũ, 100% hộ đã xuống giống, theo đúng lịch cách tác vụ rau Tết. Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến cho hơn 50% diện tích bị thiệt hại.

Trong đó, Đại Hồng là xã có diện tích bị thiệt hại nhiều nhất (200ha), Đại An (164ha), Đại Lãnh (110ha)…. Tổng thiệt hại về rau màu theo lên đến hơn 12 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàng, Phó chánh văn phòng UBND huyện Đại Lộc cho biết: Địa phương đang thống kê, báo cáo về tỉnh để có hỗ trợ cho bà con.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.