Đô thị

Người dân “tay xách, nách mang” đổ ra bến xe trước kỳ nghỉ lễ 2/9

31/08/2022, 17:10

Chiều 31/8, ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9, nhiều người dân tại Hà Nội đã đổ xô ra các bến xe để về quê.

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, nên nhiều người tranh thủ thời gian về quê thăm gia đình, người thân.

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, nên nhiều người tranh thủ thời gian về quê thăm gia đình, người thân.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, thời điểm 15h30, bến xe Giáp Bát đã bắt đầu đông khách dần.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, thời điểm 15h30, bến xe Giáp Bát đã bắt đầu đông khách dần.

Nhiều người tay xách nách mang hành lý để trở về nhà

Nhiều người tay xách nách mang hành lý để trở về nhà

Hành khách ra bến xe chiều nay chủ yếu là sinh viên do vẫn đang trong ngày làm việc.

Hành khách ra bến xe chiều nay chủ yếu là sinh viên do vẫn đang trong ngày làm việc.

Theo ông Phạm Thanh Hà, chủ nhà xe Hải Dung, lượng khách ngày 31/8 vừa phải, không có nhiều khách đặt trước. Dù chuẩn bị đến giờ xuất bến mới nhưng xe được khoảng hơn 20 khách. Năm nay, lượng giá vé cũng không tăng.

Theo ông Phạm Thanh Hà, chủ nhà xe Hải Dung, lượng khách ngày 31/8 vừa phải, không có nhiều khách đặt trước. Dù chuẩn bị đến giờ xuất bến mới nhưng xe được khoảng hơn 20 khách. Năm nay, lượng giá vé cũng không tăng.

Ông Tạ Anh Tuấn, Trưởng ca điều hành bến xe Giáp Bát ước tính, lượng khách sẽ đông hơn từ chiều tối 31/8 đến ngày 1/9.

Khâu chuẩn bị của các nhà xe hiện đã hoàn thành. “Bến xe đã phối hợp với các doanh nghiệp để chuẩn bị lượng xe nhất định để tăng cường, có thể tăng 25-30% so với mọi ngày”, ông Tuấn nói. Ngoài ra, lượng khách ước tính cũng tăng khoảng 200%.

Ông Tạ Anh Tuấn, Trưởng ca điều hành bến xe Giáp Bát ước tính, lượng khách sẽ đông hơn từ chiều tối 31/8 đến ngày 1/9. Khâu chuẩn bị của các nhà xe hiện đã hoàn thành. “Bến xe đã phối hợp với các doanh nghiệp để chuẩn bị lượng xe nhất định để tăng cường, có thể tăng 25-30% so với mọi ngày”, ông Tuấn nói. Ngoài ra, lượng khách ước tính cũng tăng khoảng 200%.

"Các nhà xe đều phải cam kết chở khách đúng số lượng, không tăng giá vé. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã nộp hồ sơ xin tăng giá vé khoảng 38-50%", ông Tuấn cho hay

"Các nhà xe đều phải cam kết chở khách đúng số lượng, không tăng giá vé. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã nộp hồ sơ xin tăng giá vé khoảng 38-50%", ông Tuấn cho hay

Còn tại bến xe Mỹ Đình, thời điểm 16h30 chiều 31/8 khá vắng vẻ.

Còn tại bến xe Mỹ Đình, thời điểm 16h30 chiều 31/8 khá vắng vẻ.

Trong nhà chờ xe, hành khách không quá đông đúc hay quá tải.

Trong nhà chờ xe, hành khách không quá đông đúc hay quá tải.

Một số người trẻ, sinh viên tranh thủ đến bến xe sớm.

Một số người trẻ, sinh viên tranh thủ đến bến xe sớm.

Toàn cảnh bến xe Mỹ Đình nhìn từ trên cao.

Toàn cảnh bến xe Mỹ Đình nhìn từ trên cao.

Trong khi đó, lúc 16h45, bến xe Nước Ngầm khá nhộn nhịp hành khách.

Trong khi đó, lúc 16h45, bến xe Nước Ngầm khá nhộn nhịp hành khách.

Một gia đình dắt díu nhau về quê tại bến xe Nước Ngầm.

Một gia đình dắt díu nhau về quê tại bến xe Nước Ngầm.

Người dân với nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh là những vali hành lý to.

Người dân với nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh là những vali hành lý to.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.