Người dân theo tàu trở về Thủ đô đi học, đi làm

26/01/2023, 18:52

Người dân các tỉnh theo tàu trở về Thủ đô đi học, đi làm trong hai ngày mùng 4, 5, chính thức kết thúc kì nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại ga Hà Nội, từ hơn 16h00 chiều nay (26/1), tức ngày mùng 5 Tết, ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết Nguyên đán, các chuyến tàu nối tiếp nhau đưa hàng nghìn người dân từ các tỉnh trở về Thủ đô đi làm, đi học.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại ga Hà Nội, từ hơn 16h00 chiều nay (26/1), tức ngày mùng 5 Tết, ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết Nguyên đán, các chuyến tàu nối tiếp nhau đưa hàng nghìn người dân từ các tỉnh trở về Thủ đô đi làm, đi học.

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, chỉ riêng ngày hôm nay đã có hơn 10 đoàn tàu tuyến phía Nam về ga Hà Nội, phía bắc có khoảng 6 đoàn tàu Hải Phòng - Hà Nội,1 đoàn tàu Lào Cai - Hà Nội. Ảnh: Những hành khách tàu SE8 đầu tiên ra ga

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, chỉ riêng ngày hôm nay đã có hơn 10 đoàn tàu tuyến phía Nam về ga Hà Nội, phía bắc có khoảng 6 đoàn tàu Hải Phòng - Hà Nội,1 đoàn tàu Lào Cai - Hà Nội. Ảnh: Những hành khách tàu SE8 đầu tiên ra ga

Trong 2 ngày mùng 4, 5 Tết, đường sắt lập thêm nhiều tàu phục vụ người dân từ các tỉnh trở về đi làm, đi học. Chỉ riêng tuyến Vinh - Hà Nội ngày hôm nay đã có đến 6 đoàn tàu lập thêm, đưa tổng cộng 8 đoàn đưa người dân các tỉnh Vinh, Thanh Hóa, Nam Định về Hà Nội. Ảnh: Lực lượng xe ôm, taxi đứng khá trật tự mời khách, không có cảnh chèo kéo

Trong 2 ngày mùng 4, 5 Tết, đường sắt lập thêm nhiều tàu phục vụ người dân từ các tỉnh trở về đi làm, đi học. Chỉ riêng tuyến Vinh - Hà Nội ngày hôm nay đã có đến 6 đoàn tàu lập thêm, đưa tổng cộng 8 đoàn đưa người dân các tỉnh Vinh, Thanh Hóa, Nam Định về Hà Nội. Ảnh: Lực lượng xe ôm, taxi đứng khá trật tự mời khách, không có cảnh chèo kéo

Các đoàn tàu phía Nam về Hà Nội gần như kín chỗ chặng ngắn, còn tàu Hải Phòng hầu như chỉ còn ghế phụ. Ảnh: Nhân viên bảo vệ nhà ga vừa giữ gìn an ninh trật tự, vừa hướng dẫn hành khách khi ra ga nên cửa ga thông thoáng

Các đoàn tàu phía Nam về Hà Nội gần như kín chỗ chặng ngắn, còn tàu Hải Phòng hầu như chỉ còn ghế phụ. Ảnh: Nhân viên bảo vệ nhà ga vừa giữ gìn an ninh trật tự, vừa hướng dẫn hành khách khi ra ga nên cửa ga thông thoáng

Trong ga, trên ke ga khách tiếp tục tỏa ra từ các toa tàu, đông kín

Trong ga, trên ke ga khách tiếp tục tỏa ra từ các toa tàu, đông kín

Tuy nhiên, do nhà ga mở nhiều cửa tiễn khách nên không bị ùn tắc

Tuy nhiên, do nhà ga mở nhiều cửa tiễn khách nên không bị ùn tắc

Hành khách nhanh chóng ra khỏi ga, tìm phương tiện về nhà

Hành khách nhanh chóng ra khỏi ga, tìm phương tiện về nhà

Nhiều gia đình đông người mang rất nhiều hành lý

Nhiều gia đình đông người mang rất nhiều hành lý

Người dân đứng tràn cả ra phía đường Lê Duẩn để chờ xe

Người dân đứng tràn cả ra phía đường Lê Duẩn để chờ xe

Phía trong quảng trường, từng tốp hành khách vẫn kiên nhẫn chờ phương tiện

Phía trong quảng trường, từng tốp hành khách vẫn kiên nhẫn chờ phương tiện

Tàu về, nhiều xe ôm, taxi đón khách phía ngoài hàng rào phân cách quảng trường ga, gây nên cảnh ùn tắc cục bộ đường Lê Duẩn

Tàu về, nhiều xe ôm, taxi đón khách phía ngoài hàng rào phân cách quảng trường ga, gây nên cảnh ùn tắc cục bộ đường Lê Duẩn

Hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc cùng con nhỏ

Hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc cùng con nhỏ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.