Xã hội

Người dân Thủ Thiêm và khu công nghệ cao sắp được nhận nhà mới

15/11/2019, 12:17

Hơn 1.000 căn hộ và 14 suất đất nền tái định cư cho người dân Thủ Thiêm và khu công nghệ cao được TP.HCM giao cho Q.2 và Q.9

img
Q.2 tiếp nhận 1.000 căn hộ phục vụ tái định cư

Sáng 15/11, UBND quận 2 xác nhận đã nhận được thông báo của UBND TP.HCM giao cho quận 2 hơn 1.087 căn hộ phục vụ việc tái định cư cho người dân tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, quận 2 tiếp nhận 1.087 căn hộ phục vụ việc tái định cư cho người dân tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM). Các căn hộ này được lấy từ chương trình xây dựng 12.500 căn hộ thuộc khu tái định cư Bình Khánh, quận 2) đã được xây dựng và cất nóc từ nhiều năm trước.

Ngoài ra, UBND quận 9 cũng sẽ có trách nhiệm giao 14 nền đất cho các hộ dân để tái định cư. Đây là các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu công nghệ cao quận 9 trước đây.

Đây là một phần nội dung tại quyết định vừa được UBND TP.HCM ban hành một ngày trước về việc giao các quận, huyện quản lý số lượng căn hộ, nền đất phục vụ nhu cầu tạm cư, tái định cư.

Như vậy, tính đến nay, riêng quận 2 đã bố trí được 1.586 cả căn hộ và nền đất; quận 9 bố trí 290 nền đất cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi một số dự án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.