An ninh hình sự

Người dân tố bị cán bộ phường đánh bầm mắt mũi

04/12/2015, 19:05

Sau khi xô ngã ông Mức xuống đường, cán bộ phường Hương Long (TP Huế) đạp vào người, rồi lên xe bỏ đi.

Can- bo- phuong- bo- di- sau- khi- xo- xat- khien-
Ông Mức nhập viện sau khi xảy ra xô xát với cán bộ UBND phường Hương Long (TP Huế) chiều 3/12

Vụ việc xảy ra vào chiều 3/12, khi UBND phường Hương Long cùng đơn vị thi công về nghiệm thu công trình nâng cấp, mở rộng đường kiệt 240 Lý Nam Đế.

Theo trình bày của ông Nguyễn Văn Mức (58 tuổi, trú phường Hương Long), ông Mức đã nhiều lần phản ánh với ông Nguyễn Thắng Đoan, Chủ tịch phường Hương Long về việc thi công cống thoát nước đoạn qua gần nhà ông Mức không đảm bảo, ông Đoan hứa sẽ khắc phục nhưng không thực hiện.

Chiều 3/12, ông Mức đang bưng tô cơm ăn, thì thấy một số cán bộ phường Hương Long, trong đó có ông Nguyễn Thắng Đoan, Chủ tịch phường cùng đại diện Phòng Đô thị UBND TP Huế và đơn vị thi công về nghiệm thu công trình nâng cấp, mở rộng đường kiệt 240 Lý Nam Đế.

Ông Mức vội bưng tô cơm đang ăn dở trên tay ra phản ánh công trình thi công chưa đảm bảo nên không thể nghiệm thu, thì ông Đoan nói “không có quyền được nói”. Ông Mức tiến đến gần ông Đoan để bày tỏ sự bức xúc, thì bị ông Việt (cán bộ Kế toán phường) chụp cổ áo và dùng tay đánh vào đầu, khiến ông Mức ngã chúi xuống đất, chảy nhiều máu do mũi và vùng mặt gần mắt phải bị thương.

Can- bo- phuong- bo- di- sau- khi- xo- xat- khien-
Ông Mức tại bệnh viện với những vết thương ở mặt

Theo ông Mức, sau khi bị xô ngã xuống đường, ông Việt còn dùng chân đạp vào hông ông Mức, rồi cùng đoàn cán bộ nói trên lên xe về trụ sở UBND phường. Còn ông Mức được đưa vào Phòng cấp cứu Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Trao đổi vấn đề này, cả 3 ông Nguyễn Thắng Đoan (Chủ tịch UBND phường), ông Trần Quốc Việt (cán bộ Kế toán phường) và ông Nguyễn Hoàng Phước (cán bộ Địa chính phường) đều phủ nhận việc cán bộ phường đánh ông Mức và cho rằng việc 3 ông này cùng tất cả các thành viên trong đoàn lên xe máy chạy đi là… do một người dân nói hãy rời đi nếu không sự việc sẽ ầm ĩ.

Can- bo- phuong- bo- di- sau- khi- xo- xat- khien-
Ông Việt, cán bộ Kế toán phường Hương Long - người xô xát với ông Mức chiều 3/12

Chia sẻ với PV Báo Giao thông vào 15h chiều nay (4/12), ông Mức bức xúc cho biết, ngoài các cựu chiến binh, từ khi xảy ra sự việc vào chiều hôm qua cho việc đến 15h chiều nay (4/12), không cán bộ UBND phường Hương Long đến hỏi han.

Được biết, ông Mức là Cựu chiến binh từng chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên từ 1975 đến 1981 và hiện là Hội trưởng hội Cựu chiến binh phường Hương Long.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.