Xã hội

Người dân TP.HCM thi nhau "vượt sông" trong cơn mưa lớn

20/09/2017, 06:10

Người dân hì hục đẩy xe máy "vượt sông" đoạn đường sắt qua TP.HCM bị ngập sâu, giao thông tê liệt....

IMG_9690

Cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM chìm sâu trong nước tối 19/9.

Đến 21h tối 19/9, nhiều khu vực vùng ven TP.HCM còn mưa rất lớn, người dân rất vất vả lội qua các tuyến đường ngập sâu trong biển nước để về nhà.

Do mưa quá lớn nên hàng loạt tuyến đường có vị trí trũng thấp và hệ thống thoát nước kém như: đường Tô Ngọc Vân, Đặng Văn Bi (quận Thủ Đức, đầu và dốc cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội, Nguyễn Duy Trinh, Lương Định Của (quận 2)… ngập sâu, nước tràn vào nhà người dân phải hì hục tát nước ra ngoài đường.

Tại nút giao giữa đường sắt với đường bộ đoạn giao lộ Tô Ngọc Vân – Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), nước mưa ngập sâu gần 1m khiến phương tiện chết máy la liệt, người dân buộc phải dắt xe lội qua vùng ngập nước. Mưa lớn nước chảy xiết đã làm ngập nặng đoạn đường sắt Bắc-Nam đúng vào thời điểm 2 đoàn tàu từ ga Sài Gòn khởi hành.

Do đường sắt qua khu vực bị ngập quá sâu, gây ảnh hưởng đến sự an toàn nên các nhân viên trực tại gác chắn Tô Ngọc Vân kíp trực kịp thời xin phong tỏa tuyến đường sắt từ ga Bình Triệu đến ga Sóng Thần để chờ nước rút nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận người dân hì hục đẩy xe máy vượt “biển nước” trên các tuyến đường ở quận Thủ Đức, TP.HCM:

IMG_9653

Đoạn giao cắt đường bộ, đường sắt Tô Ngọc Vân-Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) ngập sâu, giao thông đường sắt tê liệt, xe máy la liệt dắt bộ.

IMG_9652

Hàng loạt xe máy bị tắt máy buộc khổ chủ phải đẩy bộ. 

IMG_9663

Nước ngập hơn nửa thân xe máy.

IMG_9660

Đường ngập sâu, mọi người cố lội qua dòng nước đen ngòm để về nhà

IMG_9657

Đường Tô Ngọc Vân biến thành biển nước mênh mông trong cơn mưa lớn.

IMG_9623

 

IMG_9639

Nước chảy cuồn cuộn như thác trên đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức).

IMG_9636

Tối 19/9, cơn mưa trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường như quận 2, 9, 12, Thủ Đức, Bình Thạnh… lượng mưa rất lớn kèm theo cùng thời điểm triều cường dâng cao khiến các tuyến đường ngập nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.