Xã hội

Người đi đường Hà Nội chật vật chống chọi với nắng nóng thiêu đốt

20/06/2022, 15:07

Nắng nóng đặc biệt gay gắt xuất hiện ở Hà Nội vài ngày qua khiến người dân rất vất vả khi ra đường.

Ngày 20/6, nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại Hà Nội. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội được dự báo 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ngày 20/6, nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại Hà Nội. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội được dự báo 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ngay từ sáng sớm, nắng nóng đã xuất hiện khiến người dân di chuyển tại các tuyến phố nội đô ở Hà Nội cảm thấy khó chịu.

Ngay từ sáng sớm, nắng nóng đã xuất hiện khiến người dân di chuyển tại các tuyến phố nội đô ở Hà Nội cảm thấy khó chịu.

Người tham gia giao thông phải sử dụng áo, mũ, găng tay để chống chọi với cái nắng gay gắt.

Người tham gia giao thông phải sử dụng áo, mũ, găng tay để chống chọi với cái nắng gay gắt.

Lúc 11h trưa, nhiệt độ Hà Nội đạt đỉnh 38-39 độ C. Trời nắng nóng cộng hơi nóng bốc lên từ đường nhựa khiến người ra đường cảm thấy nóng rát.

Lúc 11h trưa, nhiệt độ Hà Nội đạt đỉnh 38-39 độ C. Trời nắng nóng cộng hơi nóng bốc lên từ đường nhựa khiến người ra đường cảm thấy nóng rát.

Hơn 12h trưa tại đường Liễu Giai, phóng viên ghi nhận hiện tượng ảo ảnh do nắng nóng gay gắt tạo ra.

Hơn 12h trưa tại đường Liễu Giai, phóng viên ghi nhận hiện tượng ảo ảnh do nắng nóng gay gắt tạo ra.

Đa phần những người di chuyển bằng xe máy trên đường đều phải chùm áo, quần kín người để tránh cái nắng gay gắt.

Đa phần những người di chuyển bằng xe máy trên đường đều phải chùm áo, quần kín người để tránh cái nắng gay gắt.

Ông Lộc - người hành nghề shipper cho biết, hai hôm trở lại đây, ông đội thêm khăn dưới lớp mũ bảo hiểm vì không chịu nổi khi di chuyển dưới nắng nóng liên tục.

Ông Lộc - người hành nghề shipper cho biết, hai hôm trở lại đây, ông đội thêm khăn dưới lớp mũ bảo hiểm vì không chịu nổi khi di chuyển dưới nắng nóng liên tục.

Để chống chọi với nắng nóng, tài xế xe ôm này phải liên tục uống nước.

Để chống chọi với nắng nóng, tài xế xe ôm này phải liên tục uống nước.

Một người tham gia giao thông bằng xe máy khi dừng đèn đỏ cũng tranh thủ bổ sung nước vào cơ thể.

Một người tham gia giao thông bằng xe máy khi dừng đèn đỏ cũng tranh thủ bổ sung nước vào cơ thể.

Dù nhiệt độ dự báo là 36 - 38 độ  C, nhưng nhiệt độ thực tế ở ngoài đường vào giữa trưa có thể đến hơn 50 độ C.

Dù nhiệt độ dự báo là 36 - 38 độ C, nhưng nhiệt độ thực tế ở ngoài đường vào giữa trưa có thể đến hơn 50 độ C.

Do nắng nóng nên lượng người tham gia giao thông vào buổi trưa cũng thưa vắng.

Do nắng nóng nên lượng người tham gia giao thông vào buổi trưa cũng thưa vắng.

Một số người tham gia giao thông dừng đèn đỏ đã chọn những điểm có bóng cây để dừng.

Một số người tham gia giao thông dừng đèn đỏ đã chọn những điểm có bóng cây để dừng.

Đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây xanh nhưng cũng rất ít người tham gia giao thông vào buổi trưa.

Đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây xanh nhưng cũng rất ít người tham gia giao thông vào buổi trưa.

Anh Nguyễn Văn Cường cho biết, dù có cây che nắng trực tiếp nhưng ra đường không khí vẫn rất ngột ngạt vì nóng.

Anh Nguyễn Văn Cường cho biết, dù có cây che nắng trực tiếp nhưng ra đường không khí vẫn rất ngột ngạt vì nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21/6. Từ ngày 22/6, nắng nóng có xu hướng giảm dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21/6. Từ ngày 22/6, nắng nóng có xu hướng giảm dần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.