Thế giới

Người đi xe bus tại London bắt buộc phải trả tiền bằng thẻ

06/07/2014, 11:13

Bắt đầu từ ngày hôm nay (6/7), hệ thống xe bus của thành phố London sẽ không chấp nhận phí đi lại bằng tiền mặt.

Bắt đầu từ ngày hôm nay (6/7), hệ thống xe bus của thành phố London sẽ không chấp nhận phí đi lại bằng tiền mặt. Từ đây, London trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới xóa bỏ hoàn toàn phương thức trả tiền mặt khi lưu thông bằng xe bus.

Một bến xe bus trên đường Oxford, London
Một bến xe bus trên đường Oxford, London

Giới chức giao thông Anh hy vọng dự án này sẽ giúp hệ thống xe bus London hoạt động hiệu quả hơn và cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc áp dụng dự án này trên thực tế. Nhiều nhà hoạt động cho rằng sự thay đổi này sẽ ảnh hướng xấu tới người vô gia cư.

Hiện nay, trong số 6 triệu người London sử dụng phương tiện xe bus thường xuyên, đa số chọn sử dụng thẻ lưu thông điện tử - được gọi là thẻ hào – để chi trả tiền xe bus. Họ cho rằng sử dụng thẻ đi lại giúp cắt giảm chi phí và lên xe bus nhanh hơn. Chỉ còn khoảng 1%  trong số 6 triệu người (tương đương 60.000) còn trả tiền vé xe bus bằng thẻ.

Trang Trần (Theo AFP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.