Góc nhìn

Người đứng đầu Crimea: Phương Tây đứng sau hành động của Ucraine

26/11/2018, 13:44

Theo cáo buộc của ông Sergei Aksyonov, phương Tây bảo trợ, đứng đằng sau hành động của Kiev trên Biển Đen.

46884673_260144468186725_3618870109952540672_n

Tàu Nga vây bắt các chiến hạm của Hải quân Ucraine

Người đứng đầu lãnh thổ Crimea (bán đảo được Nga sáp nhập từ Ucraine) - ông Sergei Aksyonov tuyên bố rằng phương Tây đứng sau kịch bản khiêu khích mà Ucraine vừa tiến hành trong vùng lãnh hải của Nga.

Theo cáo buộc của ông Sergei Aksyonov, phương Tây bảo trợ, đứng đằng sau hành động đưa tàu chién khiêu khích Moscow trong lãnh hải của Nga ở Biển Đen.

1208458

Ông Sergei Aksyonov

Nhà lãnh đạo bán đảo Crimea Sergei Aksyonov cũng gọi Ukraine "là quốc gia bị tước đoạt chủ quyền và bị nước ngoài điều khiển">

"Tôi chắc chắn rằng phương Tây đang đứng đằng sau sự khiêu khích này của chế độ Kiev vì điều này không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, các chính trị gia châu Âu và Mỹ đã tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề này.

46705504_260144458186726_7995742904733663232_n

3 tàu chiến của Ucraine đã bị Nga bắt giữ

Tình hình ở Biển Azov trong những tháng gần đây đã chứng minh Ukraine, là một quốc gia bị tước đoạt chủ quyền và nằm dưới sự kiểm soát và điều khiển của nước ngoài, là một công cụ để dập tắt những căng thẳng quốc tế" - ông Sergei Aksyonov viết trên tài khoản Facebook chính thức của mình.

Ông Sergei Aksyonov nhấn mạnh rằng trách nhiệm của vụ việc này nằm trên vai Kiev.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.