Hồ sơ tài liệu

Người đứng sau vụ đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ cúi đầu nhận tội

19/07/2016, 10:18
image

Cựu quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã thừa nhận mình là người đứng sau vụ đảo chính quân sự hôm 18/7.

1043130000

Ông Akin Ozturk, Cựu chỉ huy Không quân Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận tổ chức đảo chính. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin Anadolu, Cựu chỉ huy Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị buộc tội tổ chức tiến hành cuộc đảo chính.

Tại buổi thẩm vấn, cựu quan chức Akin Ozturk thừa nhận: “Tôi đã bắt đầu hành động nhằm tiến hành đảo chính”’.

Ông Ozturk là chỉ huy của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2013 đến năm 2015.

Trước đó, Akin Ozturk, người lãnh đạo của cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng các cựu chỉ huy của lực lượng không quân của nước này đã bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo báo Sabah, Ozturk có thể đã liên kết với giáo sĩ Hồi giáo lưu vong Fethullah Gulen tại Mỹ. Ông Gulen đã bị Ankara tố ra lệnh cho cuộc đảo chính bất thành.

Trước đó, đêm 18/7, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố một cuộc đảo chính quân sự đang diễn ra trong nước. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi công dân đất nước xuống đường, nỗ lực biểu tình phản đối đảo chính thực hiện bởi một nhóm nhỏ quân đội.

Cuộc đảo chính đã chính thức thất bại vào sáng hôm 19/7. Tất cả những người ủng hộ cuộc binh biến đều đã bị bắt giữ và đất nước đang trở lại bình thường, Thủ tướng Binali Yildirim cho hay.

Ít nhất 208 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong vụ binh biến này. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng ngàn người, trong đó có nhiều quan chức quân sự cấp cao và phần lớn là binh lính.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.