Hạ tầng

Nghìn người vạ vật ở Tân Sơn Nhất chờ lên máy bay về quê ăn Tết

19/01/2020, 15:58

Hàng nghìn người vạ vật ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều 25 Tết, cảnh tượng không khác gì ở bến xe, ga tàu 10 năm trước.

img
Nhiều em bé ngủ trên tay mẹ trong lúc chờ đợi lên máy bay

Chiều 25 Tết, giao thông trên các tuyến đường về Tân Sơn Nhất khá thông thoáng. Tuy nhiên, bên trong sân bay là cảnh tượng kinh hoàng.

Vì được khuyến cáo phải đến trước ít nhất 3 tiếng, nên nhiều người có chuyến bay buổi chiều đã đến sân bay từ 12 giờ trưa.

14h, ghi nhận tại khu vực check in của hãng Vietjet, khung cảnh khá thông thoáng. Thủ tục của hành khách được thực hiện nhanh. Nhiều hành khách check in tự động nên cảnh xếp hàng đã được hạn chế.

Thế nhưng khi vào khu vực cách ly, cảnh tượng thật kinh hoàng khi hàng nghìn người nằm, ngồi vạ vật. Chị Nguyễn Thị Yến (Thanh Hóa) cho biết, bay chuyến về quê lúc 16h nhưng phải đến sân bay từ 12h vì sợ trễ.

“Đi máy bay vất vả nhưng cũng nhanh hơn so với đi xe, đi tàu”, chị Yến nói.

Màn hình hiển thị các chuyến bay bị trễ chuyến. Các hãng liên tục thông báo thay đổi cửa khởi hành, khiến hành khách phải chạy lui tới. Cảnh tượng ở sân bay Tân Sơn Nhất những ngày này không khác gì cảnh bến xe đò, ga tàu lửa cách đây 10 năm.

Thống kê cho thấy, có khoảng gần 900 chuyến bay đi đến Tân Sơn Nhất trong những ngày trước Tết.

img
Khu vực check in của Vietjet năm nay không quá tải vì được tăng thêm quầy, làm thủ tục nhanh hơn
img
Nhưng vào bên trong khu cách ly là cảnh tượng kinh hoàng khi hàng ngàn người xếp hàng, đứng, ngồi, nằm vạ vật.
img
Cảnh tượng ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất không khác gì các bến xe đò, ga tàu cách đây 10 năm
img
Màn hình liên tục hiển thị các chuyến bay chậm chuyến
img
Hành khách vật vạ, những em bé không chịu nổi vì đến sân bay quá sớm, tranh thủ nằm ngủ trên ghế
img
Cả người lớn cũng không trụ nổi, phải tranh thủ nhắm mắt
img
img
Thậm chí có người còn nằm ra giữa sàn ngủ ngon lành
img
Việc mở rộng, xây dựng nhà ga T3 đã được đặt ra từ 3 năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai vì còn nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Người dân chắc chắn phải chịu cảnh vật vạ này ít nhất 3 năm nữa nếu nhà ga T3 chưa được xây dựng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.