Đời sống

Người Hà Nội chen chân lễ chùa cầu tài lộc, bình an sau giao thừa

22/01/2023, 07:27

Sau giao thừa, nhiều người dân Thủ đô đã tranh thủ đi lễ chùa, xin lộc, cầu sức khỏe, bình an trong năm mới Quý Mão 2023.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông sau thời khắc giao thừa, rất đông người dân đã đổ về chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để lễ phật, cầu mong năm mới an lành.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông sau thời khắc giao thừa, rất đông người dân đã đổ về chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để lễ phật, cầu mong năm mới an lành.

Phía bên trong sân chùa Quán Sứ lúc 1h sáng mùng 1 Tết chật kín người đứng thắp hương, làm lễ.

Phía bên trong sân chùa Quán Sứ lúc 1h sáng mùng 1 Tết chật kín người đứng thắp hương, làm lễ.

Theo quan niệm của người dân, ngày đầu năm mới là thời điểm để đi xin lộc với mong muốn gia đình hòa thuận, làm ăn phát đạt...

Theo quan niệm của người dân, ngày đầu năm mới là thời điểm để đi xin lộc với mong muốn gia đình hòa thuận, làm ăn phát đạt...

Mọi người đều thành tâm với mong ước những điều cầu khấn sẽ thành hiện thực.

Mọi người đều thành tâm với mong ước những điều cầu khấn sẽ thành hiện thực.

Cùng nhóm bạn cẩn thận chuẩn bị mâm lễ, Bùi Mạnh Đạt (đứng giữa) chia sẻ: "Như những năm trước, sau khi xem xong pháo hoa ở bờ hồ, em sẽ đến chùa để cầu tài lộc, sức khỏe, vạn sự như ý".

Cùng nhóm bạn cẩn thận chuẩn bị mâm lễ, Bùi Mạnh Đạt (đứng giữa) chia sẻ: "Như những năm trước, sau khi xem xong pháo hoa ở bờ hồ, em sẽ đến chùa để cầu tài lộc, sức khỏe, vạn sự như ý".

Còn chị Dương Hồng Giang (quận Hoàng Mai) cho hay: "Vào dịp này, tôi thường đi lễ để cầu bình an, may mắn cho gia đình cũng như việc kinh doanh, buôn bán trong năm mới được thuận buồm xuôi gió".

Còn chị Dương Hồng Giang (quận Hoàng Mai) cho hay: "Vào dịp này, tôi thường đi lễ để cầu bình an, may mắn cho gia đình cũng như việc kinh doanh, buôn bán trong năm mới được thuận buồm xuôi gió".

Ngoài những bậc cao niên, không ít các bạn trẻ cũng háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới để lên chùa hái lộc, cầu mong những điều tốt lành.

Ngoài những bậc cao niên, không ít các bạn trẻ cũng háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới để lên chùa hái lộc, cầu mong những điều tốt lành.

Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ cho đi lễ đầu năm mới.

Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ cho đi lễ đầu năm mới.

Bên trong các gian thờ tự cũng có nhiều người lễ bái.

Bên trong các gian thờ tự cũng có nhiều người lễ bái.

Đi chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt từ bao đời nay.

Đi chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt từ bao đời nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.