Thị trường

Người Hà Nội đầu tiên trúng vé số Vietlott hơn 31 tỷ đồng

15/02/2017, 21:53
image

Người Hà Nội đầu tiên trúng vé số Vietlott hơn 31 tỷ đồng là ông Đ.T.P. tại phố Hàng Bún (Hà Nội).

nhangiai

Ông Đ.T.P. (Hà Nội) đeo mặt nạ nhận giải độc đắc trị giá 31 tỷ đồng trước thuế. 

Chiều 15/2, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot - Mega 6/45 kỳ quay thứ 88 mở thưởng ngày 10/2 cho một khách hàng đến từ Hà Nội với số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Người may mắn trúng thưởng là ông Đ.T.P. tại phố Hàng Bún (Hà Nội) đã mua chiếc vé có bộ số 02-06-10-13-20-28.

Đây là giải độc đắc thứ 7 trong năm 2017 và là lần thứ 3 có người trúng số độc đắc vào ngày thứ 6.

Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân hơn 3,1 tỷ đồng, ông P. được nhận số tiền hơn 27,9 tỷ đồng. Vẫn như thông lệ, người trúng giải lại đeo mặt nạ trước sự chứng kiến của đại diện Bộ Tài chính, đại diện Bộ Công an, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Deloitte Việt Nam cùng một số phóng viên, nhà báo.

Vietlott chỉ cung cấp tên viết tắt, nơi cư trú của người trúng thưởng.

Trước đó, Vietlott đã tổ chức trao giải cùng lúc cho 3 người chơi may mắn là ông L.T.H từ TP.HCM, người trúng giải độc đắc trong kỳ quay 76 với giá trị giải thưởng 28,7 tỷ đồng, Ông T.Đ.H đến từ TP.HCM, trúng giải trong kỳ quay 83 trị giá 75,8 tỷ đồng và ông T.C.D đến từ Long An, trúng giải kỳ quay 85 với giá trị giải thưởng 22,2 tỷ đồng.

Theo Vietlott, tỷ lệ trúng thưởng tại Hồ Chí Minh có giá trị lớn với tỷ lệ 65,9%, tiếp sau đó khu vực Tây Nam Bộ là 15%, khu vực Đông Nam Bộ là 9,7%, khu vực miền Bắc là 7,3% và khu vực miền Trung, Tây nguyên là 2,1%.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.