Người Hà Nội ngụy trang kín mít ra đường dưới cái nắng nóng như rang

17/05/2023, 17:09

Áo khoác, khẩu trang, kính mắt, găng tay... là những món đồ được người dân sử dụng để chống chọi với cái nắng như rang của Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay (17/5), khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên 
nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay (17/5), khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C

Tại Hà Nội thời điểm hơn 12h trưa, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt

Tại Hà Nội thời điểm hơn 12h trưa, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt

Cái nắng gay gắt khiến đường phố xuất hiện ảo ảnh

Cái nắng gay gắt khiến đường phố xuất hiện ảo ảnh

Để đối phó với nắng nóng, tránh tia cực tím gây hại, người dân phải tìm mọi biện pháp mỗi khi di chuyển trên đường

Để đối phó với nắng nóng, tránh tia cực tím gây hại, người dân phải tìm mọi biện pháp mỗi khi di chuyển trên đường

Áo khoác, khẩu trang, găng tay, kính mắt... là những món đồ bất ly thân của nhiều người

Áo khoác, khẩu trang, găng tay, kính mắt... là những món đồ bất ly thân của nhiều người

Ngoài trang phục kín mít, người tham gia giao thông còn chùm thêm cả một lớp khăn dày

Ngoài trang phục kín mít, người tham gia giao thông còn chùm thêm cả một lớp khăn dày

Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao nên được khuyến cáo cần hạn chế làm việc dưới ánh nắng mặt trời hoặc môi trường nóng bức quá lâu, cũng như không vận động thể lực quá sức và bổ sung đủ nước

Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao nên được khuyến cáo cần hạn chế làm việc dưới ánh nắng mặt trời hoặc môi trường nóng bức quá lâu, cũng như không vận động thể lực quá sức và bổ sung đủ nước

Chiến sỹ CSGT căng mình làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng

Chiến sỹ CSGT căng mình làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng

Thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh của những người lao động ngoài trời

Thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh của những người lao động ngoài trời

Tranh thủ tìm bóng râm ngồi nghỉ trưa, bà Nguyễn Thị Nguyện (quê Nam Định) chia sẻ: "Trời nắng quá nên tôi đã chuẩn bị thêm khăn ướt chùm lên đầu để tránh sốc nhiệt. Tôi cũng có tuổi rồi nên phải đợi đến khi trời mát mới tiếp tục đi bán hàng được"

Tranh thủ tìm bóng râm ngồi nghỉ trưa, bà Nguyễn Thị Nguyện (quê Nam Định) chia sẻ: "Trời nắng quá nên tôi đã chuẩn bị thêm khăn ướt chùm lên đầu để tránh sốc nhiệt. Tôi cũng có tuổi rồi nên phải đợi đến khi trời mát mới tiếp tục đi bán hàng được"

Nhiều người lựa chọn di chuyển bằng các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện... để tránh nắng nóng

Nhiều người lựa chọn di chuyển bằng các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện... để tránh nắng nóng

Dự báo trong ngày mai (18/5), khu vực Hà Nội sẽ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38 - 40 độ C

Dự báo trong ngày mai (18/5), khu vực Hà Nội sẽ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38 - 40 độ C

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.