Xã hội

Người Hà Nội thi nhau "quên luật" ngày đầu năm mới 2018

01/01/2018, 12:51
image

Hàng loạt người dân ở Hà Nội cố tình vi phạm những lỗi giao thông cơ bản trong ngày đầu năm mới 2018.

Sequence 01.Still005

Hàng loạt người dân ở Hà Nội cố tình vi phạm những lỗi giao thông cơ bản trong ngày đầu năm mới 2018

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới 2018 và cũng là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày. Do hôm nay mới là ngày nghỉ lễ chính nên nhiều người dân Hà Nội đã đổ xô ra đường để tới những điểm vui chơi. 

Ngày đầu năm mới, với tâm lý cho rằng lực lượng CSGT sẽ không làm việc hoặc nếu có cũng sẽ bỏ qua những lỗi vi phạm nên rất nhiều trường hợp người tham gia giao thông cố tình vi phạm những lỗi giao thông cơ bản như không đội MBH, kẹp 3, đi ngược chiều và vượt đèn đỏ...

Dưới đây là một số hình ảnh người dân vi phạm giao thông mà PV Báo Giao thông ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội:

Sequence 01.Still004

Cùng một lúc cả 3 người đàn ông đều vi phạm lỗi không đội MBH trên tuyến đường Tây Sơn

DSCN1859.MOV.Still001

Trên tuyến đường Nguyễn Trãi, hai bạn trẻ cũng phớt lờ quy định này

DSCN1851.MOV.Still001

Một vị phụ huynh dường như vô tâm với sức khỏe, tính mạng của chính con em mình

DSCN1842.MOV.Still001

Hai trường hợp vi phạm khác trên tuyến đường Trường Chinh

DSCN1858.MOV.Still001

Hai lỗi vi phạm không đội MBH và đi ngược chiều ở cùng một thời điểm trên tuyến đường Hoàng Cầu

DSCN1866.MOV.Still001

Từ người cao tuổi...

DSCN1863.MOV.Still001

Cho tới người thanh niên đều "thi" nhau vi phạm...

Sequence 01.Still003

 

DSCN1860.MOV.Still001

 

DSCN1864.MOV.Still001

Mặc dù đội MBH đầy đủ nhưng lại vi phạm lỗi chở quá số người quy định

Điều 6 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đối với một trong các hành vi:

Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ; chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách (trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật) thì bị tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Đối với người điều khiển xe máy chở theo 2 người trên xe (trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật) sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Đối với người điều khiển xe máy chở theo 3 người trên xe sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Ngoài ra, người vi phạm có thể sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ:

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định;

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe đi ngược chiều còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.