Người Hà Nội thư thái ngắm đường phố qua tàu Cát Linh - Hà Đông dịp lễ 30/4

01/05/2023, 19:56

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay tàu điện Cát Linh - Hà Đông vẫn thu hút nhiều người dân tới đi lại, tham quan.

img

Ghi nhận của PV Báo Giao thông trong chiều nay (1/5), ngày nghỉ thứ 3 của nghỉ lễ, nhiều người dân Thủ đô tìm tới trải nghiệm dịch vụ của tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông. Khu vực ga đầu - cuối Cát Linh, Yên Nghĩa đều thu hút lượng khách đi lại đông đúc.

img

Sau gần 2 năm vận hành (từ ngày 6/11/2021) đến nay nhiều hành khách đã thuần thục với thao tác mua vé qua máy tự động

img

Khu vực ga Yên Nghĩa đi vào trung tâm TP Hà Nội lúc 15h

img

Các khoang ghế đều chật kín, nhiều hành khách đã phải đứng

img

Những chuyến tàu trong ngày đầu nghỉ lễ thường xuyên đông khách nhưng không quá tải so với công suất thiết kế

img

Đứng trên tàu điện, cháu nhỏ mải miết ngắm nhìn TP

img

Quan sát của PV, trên tàu đa phần là các gia đình đi tham quan, trải nghiệm

img

Vừa ngắm cảnh thành phố, hành khách còn có thể thoải mái check-in cảnh đẹp từ trên cao

img

Chị Đỗ Thị Phương (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Hàng ngày tôi sử dụng tàu điện để đi làm, được nghỉ lễ dài ngày cũng muốn đưa mẹ và các em đi tham quan, di chuyển đến các khu vui chơi. Đi tàu điện ngày nghỉ lễ thấy đông nhưng vẫn dễ chịu và đảm bảo tính đúng giờ".

img

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (đơn vị quản lý khai thác tuyến), trong quý I/2023, tuyến Cát Linh - Hà Đông vận chuyển được hơn 2,65 triệu lượt hành khách, tăng 262% so với cùng kỳ năm 2022. Bình quân mỗi ngày, tuyến phục vụ trên 32.000 lượt hành khách, ngày cuối tuần phục vụ 26.000 - 28.000 lượt khách. Khoảng 10.000 khách đi lại thường xuyên bằng vé tháng

img

Một gia đình cùng ngồi trên tuyến tàu điện đầu tiên của cả nước thư thả ngắm nhìn đường phố

img

Công tác phòng dịch được đơn vị vận hành yêu cầu tới từng hành khách, kể cả các cháu nhỏ

img

Tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông chở khách từ 5h30-22h; vận hành 9 đoàn tàu, giờ cao điểm 6 phút/chuyến, giờ bình thường 10 phút/chuyến. Giờ cao điểm: 7h-8h30 sáng và 16h30 -18h chiều các ngày từ hai đến thứ sáu (6 phút/chuyến), giờ còn lại 10 phút/chuyến. Còn các ngày thứ bảy, chủ nhật và lễ, Tết: 10 phút/chuyến.

img

Mỗi chuyến tàu khi kết thúc hành trình nhất là ở ga Yên Nghĩa, Cát Linh đều đông nghẹt hành khách

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.