Xã hội

Người Hà Nội tò mò xem lễ đốt pháo bông xua tà ma

22/02/2015, 22:21

Tối mùng 4 Tết, hàng ngàn người dân Hà Nội đã háo hức tham dự lễ đốt pháo bông tại xua đuổi tà ma.

1Trong hai ngày mùng 4, 5 Tết, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội) tổ chức chương trình mừng xuân Ất Mùi với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn

2Trong đó có nhiều nét sinh hoạt văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc miền núi ở Lào Cai như H"Mông, Nùng, Dao...

3Tham gia những hoạt động này, du khách được giao lưu trực tiếp với đồng bào dân tộc để tìm hiểu văn hóa địa phương

4Cạnh đó là những hoạt động vui chơi cho trẻ em như vẽ, nặn tò he, tô tranh...

5Một trong những hoạt động được nhiều người dân mong chờ nhất là đốt pháo bông đầu năm mới. Đây là tập tục cổ của người Việt nhằm tống cựu nghinh tân, xua đuổi tà ma, cầu an và cầu mùa

6Nhiều người dân tụ tập trước cửa bảo tàng chọn chỗ để xem đốt pháo

7Những nghi thức trước khi đốt pháo bông mừng năm mới

8Cây pháo bông có 9 tầng với hơn 1000 quả pháo gồm 4 loại: pháo phụt, pháo quay, pháo thăng thiên và pháo ống. Bốn giàn pháo thăng thiên dựng ở bốn góc tượng trưng cho 4 hướng và 4 mùa trong năm. Theo truyền thống, người đốt pháo là người  lớn tuổi, có uy tín cao, có gia đình hòa thuận và tốt nhất là gia đình có nhiều thế hệ chung sống

9Với nhiều người dân Hà Nội, đây là lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng nghi lễ này

10Trong 5 đến 6 phút, các giàn pháo lần lượt cháy sáng từ dưới lên trên; khi cháy gần hết mới châm lửa 4 giàn pháo thăng thiên

11

12Pháo thăng thiên như những ngôi sao băng đan cài vào nhau trên bầu trời, mọi người cùng hò reo phấn chấn và tin rằng đó là tín hiệu của một năm no ấm an khang

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.