Người Hà Nội vái vọng ngày mùng 1 âm lịch trước cổng chùa giữa giãn cách XH

08/08/2021, 15:09

Bất chấp quy định giãn cách xã hội, một số người dân vẫn đến trước cổng chùa vái vọng trong ngày đầu tháng 7 Âm lịch.

img

Hà Nội đang trong những ngày giãn cách xã hội vì vậy các di tích, đền chùa trên địa bàn cũng tiếp tục dừng mở cửa để phòng chống dịch Covid-19.

img

Theo ghi nhận của PV trong sáng 8/8 (mùng 1 tháng 7 Âm lịch), mặc dù chùa Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) "cửa đóng then cài" nhưng một số người vẫn tới đây vái vọng từ bên ngoài.

img

Người dân tìm đến những địa điểm này như một thói quen vào ngày mùng 1, hôm rằm.

img

Các nghi thức lễ, bái đều được thực hiện chớp nhoáng.

img

Một người đàn ông còn kéo khẩu trang xuống trong lúc làm lễ.

img

Tương tự, trước cổng chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng xuất hiện người dân đến cầu an.

img

Việc người dân ra đường khi không thực sự cần thiết, đến trước cổng đền, chùa vái vọng đã vi phạm nguyên tắc giãn cách.

img

Tại chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ), hàng rào được dựng từ xa...

img

Nam thanh niên này chỉ có thể đứng vái từ hè phố.

img

Cách đó không xa, đền Quán Thánh đã treo thông báo tạm dừng đón khách từ ngày 3/5.

img

Trước đó, ghi nhận của PV trong đêm ngày 7/8, lực lượng chức năng đã lập rào chắn và chốt kiểm soát ở các lối dẫn vào Phủ Tây Hồ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.