Bóng đá

Người hâm mộ thờ ơ với thầy trò HLV Park Hang-seo

10/03/2019, 17:58

Vì sao vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2020 không lên cơn sốt?

img
U23 Việt Nam đang tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020

10h sáng nay (10/3), VFF đã chính thức mở bán vé bảng F vòng loại U23 châu Á 2020. Ba trận đấu của U23 Việt Nam trước Brunei, Indonesia và Thái Lan có 4 mệnh giá 150, 200, 250 và 300 nghìn đồng. Theo khảo sát của Báo Giao thông vào cuối giờ chiều 10/3, vé xem ba trận đấu nói trên đều vẫn còn và dễ dàng thao tác đặt mua.

So với thời điểm AFF Cup 2018, người hâm mộ gặp thuận lợi hơn rất nhiều. Điều này cho thấy hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại U23 châu Á 2020 không nhận được sự quan tâm quá lớn. Thực ra, đây cũng là thực trạng đã thành thông lệ của bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ thông thường chỉ thực sự muốn tới sân theo dõi các trận đấu của đội tuyển ở những trận đấu có tính chất quan trọng, quyết định hoặc sau khi đội thắng giòn giã một vài trận đấu. Trở lại với vòng loại U23 châu Á 2020, nếu U23 Việt Nam chơi ấn tượng ở một trận ra quân, cơn sốt vé nhiều khả năng sẽ trở lại.

Liên quan tới U23 Việt Nam, hiện thầy trò ông Park đang hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Có 3 cầu thủ chấn thương phải tập riêng gồm Lương Hoàng Nam, Trọng Huy và Trần Thành. Ngoài ra, nhóm cầu thủ Hà Nội, B.Bình Dương đã trở về CLB dự AFC Cup 2019 và chỉ trở lại vào ngày 13/3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.