Bóng đá

Người hâm mộ Việt Nam có nguy cơ không được xem trực tiếp AFF Cup 2020

21/04/2020, 16:51

Việc bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 bị hét giá lên tới 5 triệu USD (115 tỷ đồng) khiến các đài Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

img
Tuyển Việt Nam nâng cao chức vô địch tại AFF Cup 2018

Theo lịch dự kiến, cuối năm nay, AFF Cup 2020 sẽ diễn ra. Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch giành được cách đây 2 năm.

Thể thức thi đấu tại AFF Cup 2020 vẫn giống năm 2018, tức không có đội chủ nhà, các trận đấu từ vòng bảng sẽ thi đấu luân phiên ở các quốc gia khác nhau. Từ vòng bán kết, các đội thi đấu lượt đi lượt về.

Trong bối cảnh chỉ còn khoảng hơn 6 tháng nữa sẽ tới ngày bóng lăn, bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 được nhiều người quan tâm bởi các đài Việt Nam vẫn chưa sở hữu quyền phát sóng giải đấu số 1 khu vực.

Được biết, phía đối tác hét giá gói bản quyền truyền hình AFF Cup tại Việt Nam lên tới 5 triệu USD (khoảng 115 tỷ đồng). Đây là con số chưa từng có trong lịch sử, gây khó khăn cho nhà đài Việt Nam.

Hiện có 3 đơn vị truyền hình Việt Nam tham gia đàm phán. Tuy nhiên, “anh cả” VTV đang xem xét rút lui vì con số quá lớn cho một giải đấu cấp khu vực. Do tác động của đại dịch Covid-19, không dễ để nhà đài nào bỏ ra số tiền lớn như vậy.

Trường hợp xấu nhất xảy ra, người hâm mộ Việt Nam sẽ không được xem trực tiếp thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu trên truyền hình.

img

Tin thể thao mới nhất 21/4: HLV Park Hang-seo nhận lệnh đặc biệt

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.