Chuyện dọc đường

Người hùng đèo Bảo Lộc chia thưởng cho tài xế xe khách

15/09/2016, 06:24
image

Người hùng đèo Bảo Lộc xin trích 10 triệu đồng tiền thưởng để chia sẻ khó khăn với tài xế xe khách.

nguoi hung deo bao loc

Người hùng đèo Bảo Lộc trích thưởng nhằm chia sẻ khó khăn với tài xế xe khách

Chiều 14/9, tại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), thông qua “Quỹ chung tay vì ATGT" do Báo Giao thông thực hiện, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) đã trao thưởng 50 triệu đồng cho tài xế Phan Văn Bắc. Tài xế Bắc chính là người điều khiển xe tải  cứu thành công xe khách mất phanh trên đèo Bảo Lộc, giúp 30 hành khách tránh khỏi một vụ tai nạn thảm khốc.

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) bày tỏ sự cảm phục đối với quyết định thông minh, dũng cảm và hành động mang đầy trách nhiệm, nhân văn của tài xế Phan Văn Bắc, đã cứu 30 hành khách thoát khỏi vụ tai nạn thảm khốc. 

IMG_6814

Tài xế Phan Văn Bắc tiếp tục được nhận thưởng 50 triệu

Nhận số tiền trao thưởng, tài xế Bắc xúc động: "Gặp trường hợp như tôi, ai cũng hành động vậy thôi. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người, tôi cảm ơn trời Phật đã cho tôi cái duyên cứu người. Hiện tại tôi không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn cộng đồng đã chia sẻ niềm vui với tôi. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn "Quỹ chung tay vì ATGT" của Báo Giao thông, cảm ơn Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)". Từ số tiền thưởng này, tôi xin được trích 10 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với tài xế Phan Duy Toàn (41 tuổi, là tài xế lái xe khách BKS 53N- 2824)".

Trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, tài xế Toàn điều khiển ô tô khách BKS 53N-2824 loại 42 chỗ (thuộc Công ty TNHH TMDV - VT Tấn Hà) cảm kích: “Thật sự nếu không có xe tải do anh Bắc điều khiển trợ giúp  không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi xin chân thành cảm ơn anh Bắc đã có hành động nghĩa hiệp để cứu hàng chục hành khách đang đi trên xe”.

A1

Tài xế Phan Văn Bắc được Ủy ban ATGT Quốc gia đặc cách trao tặng giải "Vô lăng vàng" năm 2016.

Trước đó, để biểu dương tinh thần dũng cảm của tài xế Phan Văn Bắc, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đã trao thư khen của Bộ trưởng Bộ GTVT, đồng thời trao tặng cúp và giấy chứng nhận “Vô lăng vàng” năm 2016 cho tài xế Phan Văn Bắc.

Cũng trong buổi trao thưởng này, Công ty CP Xe khách Phương Trang - Futa Buslines đã trao tặng 20 triệu đồng; Công ty Bảo hiểm PJICO trao tặng 20 triệu đồng và trao tặng 3 năm sử dụng Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô; Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tặng 10 triệu đồng và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện một năm cho tài xế Phan Văn Bắc; Thông qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, Công ty CP Vận tải TM&DV Đất Cảng tặng tài xế dũng cảm này số tiền 10 triệu đồng.

Tiếp đó, vào ngày 12/9 vừa qua, Quỹ An toàn giao thông và phát triển cộng đồng – của Tập đoàn taxi Mai Linh đã trao tặng cho anh Bắc một chiếc xe taxi Huyndai i10 Sedan trị giá 450 triệu đồng.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 14h30" ngày 6/9, tại Km 97+500, QL20 (đoạn qua thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng), tài xế Phan Văn Bắc (SN 1986, ngụ huyện Đạ Huoai) điều khiển xe ô tô BKS: 49C- 098.51 lưu thông theo hướng từ TP. Bảo Lộc - TP. Hồ Chí Minh.

Khi xe chạy qua địa điểm trên, tài xế Bắc phát hiện xe ô tô khách BKS: 53N-2824 loại 42 chỗ (thuộc Công ty TNHH TMDV - VT Tấn Hà) do tài xế tên Toàn (40 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) điều khiển chạy cùng chiều phía sau.

Lúc này, trên xe chở 30 hành khách có dấu hiệu mất phanh, ngay lập tức anh Bắc đã điều khiển xe tải của mình chạy chậm lại và dìu ô tô khách đi gần 500m xuống hết đèo Bảo Lộc an toàn. Tại hiện trường, đầu xe khách và đuôi xe tải bị hư hỏng. Được biết, trên đoạn đèo Bảo Lộc dài 10km, một bên là vực sâu, một vách đá dựng đứng rất nguy hiểm.

>>> Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.