Đời sống

Người kể chuyện "ăn hột vịt luộc ngừa Covid-19" trên facebook nhận quả đắng

26/02/2020, 17:24

Một người phụ nữ ở Cà Mau vừa bị phạt hành chính vì đăng tin sai sự thật về virus Corona (Covid-19), gây hoang mang dư luận xã hội.

img
Đăng tin “mua hột vịt trắng luộc lên ăn để ngừa virus Corona”, người phụ nữ ở Cà Mau vừa bị phạt 10 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Chiều 26/2, tin từ Sở TT&TT tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản facebook “Dâu Tây” vì có hành vi đăng tin sai sự thật về Covid-19.

Theo đó, vào ngày 8/2, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản facebook “Dâu Tây” chia sẻ thông tin với nội dung: “Mua hột vịt trắng luộc lên ăn để ngừa bệnh virus Corona”.

Cụ thể nội dung thông tin chia sẻ: “Ở quê tui có cô bé 9 tuổi bị câm từ nhỏ tự dưng lúc chiều bé nói được. Bé kêu mua hột vịt trắng luộc lên ăn để ngừa bệnh virus Corona. Vừa nói xong bé qua đời, mọi người mua hột vịt luộc ăn trong đêm nay nha, ăn trước 12h”.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản facebook nói trên là bà L.H.M. (ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Cà Mau).

Làm việc với cơ quan chức năng, bà M. khai nhận, do thấy trên mạng đăng thông tin trên, nên chia sẻ lại để người thân, bạn bè thấy và phòng bệnh chứ không có ý gì khác và cam kết xóa nội dung đăng sai sự thật.

Tuy nhiên, hành vi đăng tin sai sự thật của bà M. đã gây hoang mang dư luận xã hội, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Bà M. đã vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (phạt từ 10 - 15 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm).

Xét thấy, bà M. có thái độ hợp tác tốt với cơ quan chức năng, nên Sở TT&TT đã quyết định xử phạt bà M. với số tiền 10 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.