Thế giới

Người Kurd diệt 536 tay súng IS, áp sát thủ đô khủng bố

14/01/2017, 10:38
image

Lực lượng với nòng cốt là người Kurd đã tiêu diệt 536 tay súng IS.

14940242_10154743962673872_3019323602013420442_o-8

Binh sĩ người Kurd tại một khu vực mới được giải phóng khỏi tay nhóm khủng bố IS.

Các quan chức người Kurd mới tuyên bố rằng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã tiêu diệt khoảng 536 tay súng IS, giải phóng 133 làng mạc và khu dân cư khỏi nhóm khủng bố này, tin tức trên trang Aranews ngày 13/1.

"Kể từ ngày 10/12./2016, các lực lượng của chúng ta đã vô hiệu hóa khoảng 536 tay súng khủng bố IS, bắt sống 12 tay súng, giải phóng 133 ngôi làng và khu dân cư phía tây Raqqa”, quan chức Lực lượng Dân chủ Syria SDF (lực lượng được Mỹ hậu thuẫn) phát biểu với báo chí.

Được biết, Lực lượng Dân chủ Syria SDF do Mỹ hậu thuẫn và yểm trợ chi viện đường không là một tổ chức vũ trang mà chủ lực là lực lượng dân quân người Kurd.

Tính tới hiện tại, lực lượng này đã nắm giữ 2144 km² ở miền tây Raqqa trong giai đoạn thứ hai của chiến dịch Euphrates Wrath (bắt đầu từ ngày 10/12/2016).

Xem thêm video:

Trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch Euphrates Wrath, lực lượng SDF đã giải phóng khoảng 560 km² đất ở miền Bắc Raqqa.

SDF phát động giai đoạn hai của  Euphrates Wrath hoạt động với mục tiêu kiểm soát miền tây Raqqa.

Mục tiêu lâu dài của Euphrates Wrath chính là loại bỏ sự kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại nơi được coi là “thủ đô” của chúng ở Raqqa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.