Thế giới

Người Kurd ở Syria cùng Nga "song kiếm hợp bích" diệt IS

21/03/2017, 20:29
image

Lực lượng dân quân người Kurd ở Syria sẽ tăng cường hợp tác với quân đội Nga chống khủng bố.

kurd-1437864974

Binh sĩ người Kurd trong một hoạt động chống lại nhóm khủng bố IS.

Người phát ngôn của Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria, ông Redur Xelil cho biết lực lượng dân quân người Kurd đã đạt được thỏa thuận về chống khủng bố với quân đội Nga, theo Sputnik ngày 20/3.

“Chúng tôi hy vọng sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị và quân sự để phục vụ lợi ích chung trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria", ông Xelil nói khi được hỏi về ý định tăng cường hợp tác của người Kurd với Nga.

Đại diện lực lượng người Kurd cũng nói rằng Nga sẽ giúp huấn luyện nâng cao khả năng chiến đấu cho các lực lượng người Kurd ở Syria.

Đáp lại, YPG cũng tuyên bố thành lập căn cứ quân sự Nga tại thành phố Afrin để hợp tác chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.