An ninh hình sự

Người làm khống chế bà chủ cướp 137 triệu đồng

19/03/2015, 06:00

Lợi dụng ông chủ đi vắng, chỉ có bà chủ ở nhà, nam thanh niên dùng dao siết cổ lấy đi 137 triệu đồng.

6
Hoàng Văn Thành tại cơ quan Công an

Ngày 18/3, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Hoàng Văn Thành (23 tuổi, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 12/3, tại Thị trấn Yên Viên (Gia Lâm. Hà Nội) đã xảy ra vụ cướp giữa chủ nhà và người làm. Do công việc nhiều làm không hết nên chị Nguyễn Thị T. đã lên mạng tìm và thuê Hoàng Văn Thành về bán hàng. Về làm được 4 hôm không thấy Thành có biểu hiện gì xấu.

Chỉ khi chồng chị T. đi công việc, chỉ còn chị  ở nhà cùng 3 con. Lợi dụng lúc này, Thành ở dưới tầng hầm viện cớ đau bụng rồi gọi điện cho chị T. mang thuốc xuống. Đến chiều ngày 13/3, hắn lại gọi điện thoại cho chị T. bảo vẫn chưa khỏi.

Thấy vậy, chị T. bảo Thành lên phòng khách. Nhân cơ hội này Thành đi ra phía sau chị T., tay trái ghì cổ, tay phải cầm dao yêu cầu bà chủ im lặng và gằn giọng: “Cấm kêu, không giết cả 3 mẹ con”.

Quá sợ hãi, chị T. phải làm theo những gì Thành sai khiến, mở két sắt để cho hắn lấy 137 triệu đồng. Trong quá trình giằng co, chị T. thoát khỏi sự khống chế và bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Thành bỏ chạy xuống tầng hầm rồi trèo tường ra ngoài bỏ trốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.