Quân sự

Người Mỹ thừa nhận Buk-M2E đã được chứng minh hiệu quả ở Syria

25/07/2021, 13:30

Ở Mỹ, các chuyên gia đã kể về cách các tổ hợp tên lửa Buks của Nga thực sự chứng minh hiệu quả của chúng ở Syria.

Các nhà báo Mỹ cho biết, hệ thống phòng không Buk-M2E do Nga sản xuất đã thực sự chứng tỏ hiệu quả cao.

Không quân Israel gần đây đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào tỉnh Homs của Syria, nhưng các hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2E đã đánh chặn được hầu hết các quả đạn, các tác giả của trang Military Watch của Mỹ cho biết.

Người Mỹ nhấn mạnh rằng hệ thống này đã phá hủy cả 4 tên lửa do các phi công Israel bắn ra.

img

Buk-M2E trong quân đội Syria.

Các tác giả của tài liệu giải thích rằng hệ thống phòng không di động Buk-M2 là hệ thống phòng không tầm trung được thiết kế để đánh chặn máy bay đối phương, cũng như tên lửa hành trình.

Military Watch làm rõ rằng các hệ thống như vậy bổ sung cho các hệ thống phòng không tầm xa S-300 và S-400.

img

Tên lửa của hệ thống Buk-M2E.

Các nhà phân tích Mỹ có lưu ý là quân đội Syria có các hệ thống có tầm bắn xa hơn Buk - loại S-200 khá lỗi thời nhưng vẫn hiệu quả.

Theo đó, Buk-M2 được đưa vào trang bị trong quân đội Syria từ những năm 2000 và kể từ đó đã nhiều lần chứng tỏ hiệu quả chiến đấu cao.

img

Tên lửa Buk-M2E do Nga sản xuất.

Các nhà báo nhấn mạnh, sự tiến bộ không dừng lại ở đó và theo thời gian, các tổ hợp hiện đại hơn - Buk-M3 đã xuất hiện ở Nga.

Theo họ, hiện tại các hệ thống này đang hoạt động song song với hệ thống phòng không S-350 mới nhất, thực hiện các nhiệm vụ tương tự như hệ thống tiền nhiệm của nó.

img

Phiên bản Buk-M3 hiện đại.

Buk-M2E đã trở thành một mô hình xuất khẩu rất thành công, các tác giả của bài báo lưu ý.

Cuối cùng, họ làm rõ rằng một lựa chọn tương tự đã được thực hiện bởi các nhà chức trách Iran, Algeria, Ai Cập và Venezuela. Tuy nhiên, một số các nước khác sử dụng các phiên bản sửa đổi sớm hơn.

Các nhà phân tích nhớ lại Syria đã mua lại các tổ hợp Buk-M2E từ Nga vào năm 2011.

Theo đó, các phương án cũng được lên kế hoạch để sử dụng loại vũ khí này cho nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở quân sự của Nga nằm trên lãnh thổ của Syria trước các mối đe dọa từ đường không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.