Thời sự Quốc tế

Người Nga đầu tiên nhiễm Covid-19

17/02/2020, 18:22

Thông tấn Tass cho hay, một hành khách mang quốc tịch Nga đã nhiễm virus Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess.

img
Du thuyền Diamond Princess.

Đại sứ quán Nga tại Nhật Bản ngày 17/2 xác nhận rằng, hành khách nữ mang quốc tịch Nga, người đang ở trên tàu du lịch Diamond Princess - du thuyền bị cách ly ở thành phố cảng Nhật Bản, đã dương tính với Covid-19.

Công dân Nga này đã trải qua cuộc xét nghiệm y tế về virus Covid-19 cùng với các hành khách khác của tàu.

"Bệnh nhân Nga sẽ được đưa đến bệnh viện sớm để điều trị", cơ quan ngoại giao Nga tại Nhật nói.

Đây là trường hợp công dân Nga nhiễm Covid-19 đầu tiên được xác nhận. Trước đó vào thứ Hai, các bác sĩ Nhật Bản đã thông báo rằng đã có 99 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trên tàu Diamond Princess, nâng tổng số ca mắc bệnh trên chiếc du thuyền này lên 454 người.

Khoảng 3.700 người từ 50 quốc gia, bao gồm Nga, đã lên tàu Diamond Princess khi nó rời cảng Yokohama vào ngày 20/1 và trở về đây vào ngày 3/2.

Trong số đó có một công dân Trung Quốc bị nhiễm Covid-19 đã rời tàu vào ngày 25/1 tại Hồng Kông.

Theo quyết định của nhà chức trách Nhật Bản, con tàu đã được neo đậu gần thành phố Yokohama và bị cách ly trong hai tuần.

Cũng trong ngày hôm nay, khoảng 380 công dân Hoa Kỳ đã rời khỏi tàu Diamond Princess và được sơ tán đến một căn cứ Không quân Hoa Kỳ ở bang California.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.