Pháp đình

Người phụ nữ 39 tuổi vờ giả chết để thoát khỏi "yêu râu xanh" ở TP.HCM

19/08/2020, 13:24

Đột nhập vào nhà bà Tr. bị phát hiện, Hạ năn nỉ xin nạn nhân cho quan hệ tình dục không thành nên đã đâm bà Tr. nhiều nhát vào người.

img
Hạ tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: K.H.

Ngày 19/8, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” và “Hiếp dâm” đối với bị cáo Cao Xuân Hạ (39 tuổi, ngụ TP.HCM). Nạn nhân là bà Huỳnh Thị Thanh Tr. (39 tuổi).

Trong phần làm thủ tục, HĐXX nhận thấy cả bị cáo và bị hại đều có dấu hiệu bất ổn về tâm thần nên đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị giám định tâm thần cho cả 2.

Theo cáo trạng, Hạ làm nghề đẩy cát thuê, và sống tại ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Khoảng 19h ngày 7/5/2018, Hạ uống rượu với nhóm bạn làm cùng nghề tại khu vực Bãi Cát, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), rồi về nhà.

Khi đi ngang qua nhà bà Tr., thấy nạn nhân sống 1 mình nên nảy ý định hiếp dâm bà Tr.. Hạ tắt xe máy dẫn bộ đến hông nhà, ngồi chờ đèn tắt.

Khoảng 30 phút sau, thấy đèn trong nhà bà Tr. tắt, Hạ nhặt một khúc gỗ khoảng 1m để làm hung khí nếu người phụ nữ chống cự rồi lẻn vào nhà bà Tr.

Hạ nắm tay bà Tr. nên người này giật mình tỉnh giấc và truy hô nên Hạ dùng cây đánh vào đầu nạn nhân. Một lúc sau, Hạ quay sang năn nỉ bà Tr. cho quan hệ, hứa bồi thường tiền nhưng bà này không đồng ý.

Bà Tr. bật dậy mở đèn, lấy dao tự vệ liền bị Hạ đoạt hung khí. Hung thủ sau đó tắt đèn, đâm nhiều nhát vào người bà Tr. Ngã xuống nền nhà, người phụ nữ nín thở, giả chết.

Tưởng bà Tr. đã chết, Hạ bỏ dao, lấy quần áo đắp lên người nạn nhân, rửa tay rồi chạy xe về nhà. Bà Tr. sau đó chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu và được đưa vào bệnh viện.

Nạn nhân được xác định bị đa chấn thương phần mềm, tỉ lệ thương tật 13%. Đến ngày 20/5/2018, bà Tr. xuất viện.

Đến ngày 29/4/2019, Hạ bị bắt theo quyết định truy nã. Tại cơ quan điều tra, Hạ khai nhận hành vi phạm tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.